Vào nội dung chính
SYRIA - LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Liên hiệp châu Âu chuẩn bị tăng cường trừng phạt Syria

AFP dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết hôm nay 16/6 Liên hiệp châu Âu bắt đầu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt tăng cường đối với Syria. Lệnh trừng phạt mới có thể nhắm vào các công ty liên quan đến chế độ Bachar al-Assad và nhiều nhân vật thân cận của Tổng thống Syria.  

Những người Syria đang chờ đợi vượt qua biên giới ngày 15/6/11 hô khẩu hiệu ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ.
Những người Syria đang chờ đợi vượt qua biên giới ngày 15/6/11 hô khẩu hiệu ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. REUTERS/Osman Orsal
Quảng cáo

Một nhà ngoại giao cho AFP biết, nhóm chuyên gia của 27 nước thành viên EU tại Bruxelles hôm nay đã bắt đầu nghiên cứu « mở rộng quy mô các biện pháp trừng phạt Syria » sau khi đã hai lần gia tăng mức độ. Châu Âu tiếp tục gia tăng sức ép đòi chính quyền Al-Assad phải chấm dứt các hành động bạo lực đàn áp phong trào phản kháng chính quyền, đòi dân chủ tại Syria.

Động thái này của châu Âu diễn ra trong bối cảnh các cuộc thương lượng tại Liên Hiệp Quốc nhằm thông qua nghị quyết lên án Syria vẫn bế tắc. Từ hơn hai tuần nay Liên hiệp châu Âu và Mỹ đã cố gắng thuyết phục Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết lên án chính quyền Syria đàn áp đẫm máu những người biểu tình, nhưng đã vấp phải sự phản đối của một số nước, đứng đầu là Nga và Trung Quốc.

Hôm nay trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, Matxcơva và Bắc Kinh cùng khẳng định phản đối mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào nội tình của các nước Ả Rập.

Bên cạnh đó, Liên Hiệp Quốc hôm qua cũng đã cử một nhóm chuyên gia đến biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria để nắm tình hình qua người tị nạn. Hôm nay, Thủ tướng và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp phái viên của Tổng thống Bachar al- Assad đang có mặt tại Ankara . Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Syria chấm dứt các hành động bạo lực đàn áp phong trào dân chủ, và đề nghị Damas mau chóng đưa ra chương trình cải cách chính trị tại Syria.

Về tình hình tại chỗ, theo AFP, ngày hôm nay quân đội Syria đã cho triển khai xe tăng và binh lính, chuẩn bị tiến vào thành phố Khan Cheikhoun, cách thủ đô Damas 330 km về hướng tây bắc, để đàn áp những người nổi dậy. Trong khi đó các cuộc biểu tình chống chế độ vẫn diễn ra về đêm xung quanh thủ đô Damas và nhiều thành phố lân cận khác.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.