Vào nội dung chính
MIẾN ĐIỆN - HOA KỲ

Mỹ kêu gọi Miến Điện chấm dứt giao tranh với lực lượng sắc tộc Kachin

Ngày 16/06/11, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ Kelly McKellogg cho biết là Washington « theo dõi sát tình hình » và « kêu gọi chính quyền Miến Điện chấm dứt giao tranh để nối lại đối thoại với phe đối lập cũng như là với các sắc tộc thiểu số để mở đường cho công cuộc hòa giải ».

Người Kachin chạy lánh nạn gần khu vực biên giới chung giữa Trung Quốc và Miến Điện
Người Kachin chạy lánh nạn gần khu vực biên giới chung giữa Trung Quốc và Miến Điện REUTERS
Quảng cáo

Từ một tuần qua, quân đội Miến Điện đã chạm súng với lực lượng võ trang thuộc sắc tộc Kachin – KIA tại khu vực miền bắc, sát với biên giới Trung Quốc, làm nhiều người thiệt mạng.

Hôm qua đại diện của phong trào KIA đã kêu gọi Trung Quốc can thiệp để vãn hồi hòa bình.

Theo AFP, đã có hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn thường dân trong vùng vượt biên sang Trung Quốc lánh nạn và hầu hết đều lo ngại là cuộc đọ sức với quân đội Miến Điện có nguy cơ lan rộng ra nhiều vùng lân cận.

Thông tín viên Arnaud Dubus gửi về bài tường trình :

" Hàng ngàn dân thuộc sắc tộc Kachin, phần lớn là người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em đã bỏ làng, vượt biên sang Trung Quốc để tránh các đợt bố ráp của quân đội Miến Điện. Họ tạm trú tại thành phố Thụy Lệ thuộc tỉnh Vân Nam ở miền nam Trung Quốc.

Bản thân chính quyền Bắc Kinh cũng đang lo ngại trước tình hình căng thẳng tại bang Kachin vì Trung Quốc sẽ phải đón nhận các làn sóng người tỵ nạn Miến Điện, tương tự như là vào hồi năm ngoái, khi đã xảy ra cuộc đọ sức giữa quân đội với sắc tộc thiểu số Kokang.

Một điều đáng quan ngại khác là xung đột lần này đang lan rộng tới khu vực sát với biên giới Thái Lan, ở phía đông Miến Điện. Tại đây theo một số nguồn tin thì đã có một số đụng độ giữa quân đội Miến Điện và thiểu số người Shan.

Lực lượng võ trang Kachin bao gồm khoảng 10 000 người và họ có quan hệ tương đối tốt với phía Trung Quốc. Sắc tộc này kiểm soát nhiều vùng đất nổi tiếng là có nhiều ngọc và đá quý. Cộng đồng người Kachin luôn đòi quyền tự trị cả về mặt hành chính lẫn văn hóa đối với chính quyền trung ương Miến Điện. Hơn một nửa thế kỷ qua, đòi hỏi đó vẫn chưa được thỏa mãn ".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.