Vào nội dung chính
SYRIA - HOA KỲ

Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Syria

Hôm qua 18/6, trên báo Ả Rập Asharq Al Awsat, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, đã kêu gọi thúc đẩy cải cách dân chủ ở Syria và Tổng thống Bachar-al-Assad nên từ chức.

Biểu tình chống chế độ Tổng thống Assad tại Deir al-Zour, Syria ngày 17/6/11.
Biểu tình chống chế độ Tổng thống Assad tại Deir al-Zour, Syria ngày 17/6/11. Reuters
Quảng cáo

Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Pourtet gửi về bài tường trình :

« Trên mục diễn đàn của nhật báo tiếng Ả Rập Asharq Al Awsat, bà Hillary Clinton đã không còn giữ kẽ gì nữa. Trước đây, Ngoại trưởng Mỹ luôn ủng hộ ông Bachar-al-Assad coi ông ta như một nhà cải cách. Bây giờ bà đã mất hết ảo tưởng. Bà nói : Sự tàn bạo của chế độ Syria có thể giúp ông Assad trì hoãn cải cách ở nước này, nhưng không thể nào lật ngược được tình thế.

Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo Tổng thống Bachar-al-Assad: « Ông sai lầm nếu nghĩ rằng ông có thể làm bất cứ chuyện gì mà không bị trừng phạt bởi vì cộng đồng quốc tế mong đợi họp tác với ông trên một số lĩnh vực khác. Ông và chế độ của ông không còn quan trọng nữa. Hoa Kỳ đã chọn lựa đứng về phía người dân Syria và ủng hộ các quyền cơ bản phổ quát của họ". Ngoại trưởng Mỹ kết luận : « Chúng tôi lên án chính quyền của ông Assad về thái độ khinh thường nguyện vọng của người dân cũng như sự can thiệp xảo trá của Iran ».

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã điện thoại cho đồng nhiệm Nga, ông Serguei Lavrov, để kêu gọi sự ủng hộ của Matxcơva đối với các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Syria. Hoa Kỳ cũng tìm cách truy tố các lãnh đạo Syria phạm tội ác chiến tranh ».

Thái độ cứng rắn của chính quyền Damas khiến Anh kêu gọi kiều dân của mình nhanh chóng rời Syria. Luân Đôn lo ngại không thể tổ chức di tản được hết số người Anh tại đây nếu tình hình trở nên phức tạp.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.