Vào nội dung chính
TUNISIA

Tunisia mở phiên tòa xử vắng mặt cựu tổng thống Ben Ali

Sáng nay tại Tòa án Tunis, phiên xử vắng mặt cựu tổng thống Tunisia, Zine el Abidine Ben Ali đã mở ra. Cựu lãnh đạo Tunisia và vợ là bà Leila Trabelsi phải trả lời về các tội tàng trữ vũ khí và ma túy. Ông Ben Ali, người đã liên tục cầm quyền từ năm 1987 cho đến cuộc cách mạng Hoa Lài vừa qua, còn bị truy tố về các tội biển thủ công quỹ, làm giàu bất chính.

Luật sư của hai vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali, Tunis 20/6/2011 (© AFP)
Luật sư của hai vợ chồng cựu tổng thống Ben Ali, Tunis 20/6/2011 (© AFP)
Quảng cáo

Với những tội danh này, cựu tổng thống Tunisia có thể bị lãnh án từ 5 đến 20 năm tù. Bên cạnh đó, tòa án quân sự Tunisia cũng đang chuẩn bị mở phiên xử cựu tổng thống Ben Ali về các tội danh nghiêm trọng hơn như là tội tra tấn, giết người và rửa tiền … Bị cáo có thể lãnh án tử hình. Ngày 14/01/11, ông Ben Ali và gia đình đã đến Á rập Xê Út định cư. 

Tại phiên tòa đầu tiên sáng nay, luật sư bào chữa cho cựu tổng thống Tunisia yêu cầu Tư pháp dời lại phiên xử vắng mặt hôm nay. Về phần mình ông Ben Ali trong một thông cáo gửi tới hãng thông tấn AFP khẳng định : là ông đã không từ bỏ chức vụ tổng thống để chạy trốn khỏi Tunis ngày 14/01/11 vừa qua như các thông tin đồn đãi. Ông đã ra đi do bị lừa gạt.

Liên quan đến khoản tiền và khối lượng nữ trang đồ sộ đã tìm thấy trong dinh thự riêng của gia đình Ben Ali, cựu lãnh đạo Tunisia khẳng định là ông không có trương mục ngân hàng ở ngoại quốc. Số tiền khổng tìm thấy trong điện Sidi Bou Said ở phía bắc thủ đô Tunis, theo ông Ben Ali, không nằm ngoài mục đích vu khống ông vơ vét của dân lành.

Nữ trang của vợ ông là quà mà bà đã được các nguyên thủ quốc gia trao tặng trong suốt thời gian 23 năm ông Ben Ali tại chức tổng thống. Tổng cộng, cựu tổng thống Tunisia phải trả lời về 93 tội danh lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, theo giới quan sát phiên tòa xử ông Ben Ali chỉ là một hình thức để Tunisia sang trang lịch sử sau cuộc cách mạng Hoa Lài.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.