Vào nội dung chính
HOA KỲ

Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút thêm quân Mỹ khỏi Afghanistan

Tối nay vào lúc 20 giờ (giờ Washington), Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Hãng Reuters trích nguồn tin từ Quốc hội Mỹ và một viên chức có trách nhiệm cho biết, con số này có thể là 10.000 quân, gồm 5.000 binh sĩ vào tháng Bảy và thêm 5.000 quân nữa từ nay đến cuối năm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (REUTERS)
Tổng thống Mỹ Barack Obama (REUTERS)
Quảng cáo

Đây là đợt rút quân đầu tiên trong số 30.000 binh sĩ được gởi đến tăng viện cho lực lượng Mỹ tại Afghanistan vào năm 2009. Con số dự kiến 10.000 quân trên là giải pháp dung hòa giữa ý kiến của các cố vấn Nhà Trắng nên rút quân nhanh, và đề nghị của quân đội chỉ nên rút dần lực lượng Mỹ. Cho đến nay, ông Obama chỉ nói đợt rút quân đầu tiên sẽ « rất đáng kể » mà không cho biết con số cụ thể.

Trong bối cảnh chỉ còn một năm nữa là đến kỳ bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, đã có nhiều dân biểu Quốc hội đòi hỏi chấm dứt can thiệp vào Afghanistan, một cuộc chiến kéo dài đã mười năm và khiến chính quyền Mỹ phải tiêu tốn trên 110 tỉ đô la mỗi năm. Từ khi tiêu diệt được trùm khủng bố Oussama Ben Laden vào ngày 2/5, phe đòi phải giảm bớt hoạt động quân sự của Mỹ tại Afghanistan lại càng thắng thế. Còn trong chính phủ, nếu Bộ trưởng Quốc phòng sắp mãn nhiệm Robert Gates chỉ muốn rút tối đa 5.000 quân vào năm nay, thì Phó tổng thống Joe Biden lại muốn rút toàn bộ 30.000 lính tăng viện trong vòng một năm.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm qua, có đến 56% người Mỹ muốn lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan phải được rút về càng nhanh càng tốt. Đây là lần đầu tiên số người Mỹ ủng hộ việc rút quân nhanh chiếm đa số. Năm ngoái, tỉ lệ này chỉ là 40%.

Hiện nay đang có 99.000 lính Mỹ đóng tại Afghanistan, bên cạnh 47.000 binh sĩ của NATO. Tổng thống Barack Obama khi gởi 30.000 quân tăng viện vào năm 2009 đã hứa sẽ bắt đầu rút số quân nhân bổ sung này về kể từ tháng 7/2011.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.