Vào nội dung chính
HOA KỲ - PHÁP LUẬT

Mỹ : Bang New York thông qua bộ luật cho phép giới đồng tính kết hôn

Sau nhiều tháng tranh cãi hôm qua (24/06/2011), Thượng viện của tiểu bang New York đã đồng ý thông qua một bộ luật cho phép người đồng tính kết hôn. New York là tiểu bang thứ sáu tại Hoa Kỳ công nhận tính hợp pháp của các cuộc hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Niềm vui sau khi Thượng viện tiểu bang New York (Mỹ) thông qua luật cho phép những người đồng tính lập gia đình, 24/6/2011.
Niềm vui sau khi Thượng viện tiểu bang New York (Mỹ) thông qua luật cho phép những người đồng tính lập gia đình, 24/6/2011. REUTERS/Lucas Jackson
Quảng cáo

Thông tín viên Karim Lebour từ New York gửi về bài tường trình :

«Hiếm khi nào bầu không khí của thượng viện của tiểu bang New York tại thành phố Albany lại sôi nổi như ngày hôm qua. Từ nhiều ngày nay, phe ủng hộ và phản đối dự luật cho phép những người đồng tính được kết hôn đã gây rất nhiều tranh luận, khiến ban bảo vệ phải giới hạn khối lượng người qua lại trong tòa nhà của thượng viện tiểu bang này.
Bốn vị dân biểu của đảng Cộng Hòa cuối cùng đã ủng hộ đề nghị của phe dân chủ. Chung cuộc, dự luật đã được thông qua với 33 phiếu thuận và 29 phiếu chống.

New York là bang thứ sáu trên lãnh thổ Hoa Kỳ đồng ý cho phép những người cùng giới tính làm hôn lễ nhưng New York lại là tiểu bang lớn nhất và đông dân nhất trong số những bang đã thông qua điều luật này. Thắng lợi mang nhiều ý nghĩa biểu tượng nói trên sẽ làm khơi dậy cuộc tranh luận ở tầm mức quốc gia về đề tài, nên chăng cho phép giới đồng tính được đi đến hôn nhân.

Ghé ngang qua New York hôm 23/06/11 vừa qua, tổng thống Obama đã tuyên bố là các cặp cùng giới tính phải được hưởng những quyền lợi như tất cả mọi cặp khác giới tính. Tuy nhiên ông Barack Obama đã tránh sử dụng cụm từ «hôn lễ». Chắc hẳn đây sẽ là một đề tài gây nhiều tranh cãi trong cuộc vận động tranh cử tổng thống sắp tới».
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.