Vào nội dung chính
BA LAN- LIÊN HIỆP CHÂU ÂU

Ba Lan đảm nhiệm chủ tịch luân phiên EU

Nối tiếp Hungari,  kể từ hôm nay, 01/07/2011, Ba Lan nắm giữ chiếc ghế chủ tịch luân phiên Châu Âu, trong sáu tháng. Đây là lần đầu tiên mà Ba Lan đảm trách vai trò này. Sau nhiệm kỳ không mấy vẻ vang của nước láng giềng bị chỉ trích là phi dân chủ với các đạo luật về báo chí, và những điều khoản rất bảo thủ trong hiến pháp mới, thì Ba Lan muốn chứng tỏ tài năng và để lại một dấu ấn ‘tích cực’ đối với Liên Hiệp.

Thủ tướng Ba Lan Donal Tusk (trái) và Chủ tich EU Herman van Rompuy tại buổi lễ trao quyền chủ tịch Liên hiệp châu Âu cho Ba Lan ngày 1/7/2011
Thủ tướng Ba Lan Donal Tusk (trái) và Chủ tich EU Herman van Rompuy tại buổi lễ trao quyền chủ tịch Liên hiệp châu Âu cho Ba Lan ngày 1/7/2011 REUTERS/Filip Klimaszewski
Quảng cáo

Từ Vacxava Thông tín viên RFI, Virginie Wojtkowski, phân tích về những hồ sơ mà Vaxava muốn thúc đẩy trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình :

Ba Lan không muốn là một bóng ma, mà muốn chứng minh mình là một quốc gia lớn, có một vai trò quyết định trong Liên Hiệp.

Cũng như đối với các quốc gia đảm trách vai trò chủ tịch Châu Âu từ năm 2008, khủng hoảng tài chính vẫn là vấn đề trọng tâm. Ba Lan, nước duy nhất trong 27 quốc gia Liên Hiệp không hề bị suy thoái, hiển nhiên sẽ có những bài học kinh nghiệm để truyền đạt lại cho các nước trong khối.

Vấn đề năng lượng, rất quan trọng đối với Ba Lan, sẽ chiếm lĩnh sân khấu chính trị nước này trong sáu tháng tới đây. Ra khỏi sự lệ thuộc về khí đốt của Nga là một vấn đề rất cần kíp đối với Vacxava. Ba Lan sẽ ra sức bảo vệ vấn đề an ninh năng lượng Châu Âu, và điều này có lẽ sẽ thông qua việc khai thác khí đá phiến.

Là một quốc gia luôn chủ trương mở rộng đối tác, Ba Lan cũng sẽ rất tích cực trên vấn đề quốc phòng Châu Âu, tăng cường Cơ quan quốc phòng Châu Âu, nói cách khác, Ba lan muốn Châu Âu có một quân đội hữu hiệu hơn.

Hồ sơ lớn cuối cùng : việc mở rộng Liên Hiệp. Croatia sẽ kết thúc tiến trình gia nhập Châu Âu trong thời gian Ba Lan làm chủ tịch. Ba Lan rất quan tâm đến các nước Đông Âu cũ và muốn phát triễn công cuộc đối tác rộng lớn hơn với phiá Đông, mở cửa Châu Âu cho những nước trong khối Liên Xô trước đây và các nước vùng Balkan.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.