Tại Libya, quân nổi dậy tiến về thủ đô Tripoli
Tại Libya, theo AFP,quân nổi dậy tiếp tục ngày thứ hai của chiến dịch tấn công hướng đến thủ đô Tripoli, căn cứ địa của chế độ Kadhafi, với bàn đạp là vùng núi phía Nam và khu vực ven biển Misrata.
Đăng ngày: Sửa đổi ngày:
Tại khu vực phía Nam Tripoli – thành trì của chế độ Kadhafi, quân nổi dậy đã lấy lại được thị trấn miền núi Goualich, cách Tripoli 50 km. Về phía Tây của Tripoli, lực lượng nổi dậy đã tiến sát thị trấn Zliten, cách thủ đô Libya hơn 60 km. Chiến sự cũng nổ ra dữ dội tại khu vực Leptis Magna, cách Tripoli 120 km, nơi có một di tích khảo cổ nổi tiếng được Unesco xếp hạng.
Nato tuyên bố tăng cường các cuộc không kích. Ngày thứ Tư (6/7), máy bay của Nato đánh trúng các phương tiện vận tải quân sự của quân đội Libya dùng để lấy xăng dầu từ Brega, căn cứ tiền tiêu của chế độ Kadhafi về phía Đông.
Theo hãng thông tấn Jana của nhà nước Libya, ngày hôm qua, thủ tướng Libya đã gọi điện thoại cho tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon để phản đối Nato bắn vào thường dân và các cơ sở kinh tế. Theo Liên hiệp quốc, trong cuộc trao đổi viễn liên này, tổng thư ký Liên hiệp quốc đã yêu cầu Tripoli ngừng chiến đấu và tìm cách cải thiện các điều kiện nhân đạo. Một đặc sứ của Liên hiệp quốc sẽ tới Tripoli trong những ngày tới để theo dõi tình hình tại chỗ.
Trong khi đó, về phía chính quyền Libya, Tripoli đang tìm cách bán dầu cho Nga và Trung Quốc. Theo Reuters, để thoát khỏi tình trạng thiếu tiền, Libya đang thảo luận với các tập đoàn dầu khí của Nga và Trung Quốc để nối lại các hợp đồng bán chất đốt, đã từng ký trước kia với Ý, bị hủy bỏ giữa chừng.
Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí
Đăng ký