Vào nội dung chính
AI CẬP - XÃ HỘI

Ai Cập: Sẽ trừng trị cảnh sát đàn áp biểu tình thời Mubarak

Tại Ai Cập, phong trào biểu tình lại sôi động ở quảng trường Tarhir, Cairo : Thanh niên và thành viên các phong trào tự mệnh danh là cách mạng, và nhiều đảng phái đã tập hợp tại đây từ hôm thứ Sáu, 08/07/2011, để đòi chính quyền đẩy nhanh công cuộc cải tổ.

Quảng cáo

Nổi bật nhất là yêu cầu đưa ra xét xử những lãnh đạo chính quyền cũ và nhất là trong ngành công an, cảnh sát, những người đã đàn áp và giết chết người biểu tình đòi lật đổ tổng thống Mubarak. Theo con số chính thức, đã có khoảng 850 người thiệt mạng trong các vụ biểu tình thời đó. Cho đến nay, chỉ có một cảnh sát bị xử vắng mặt.

Để xoa dịu phong trào phản đối hiện nay, thủ tướng Ai Cập Essam Charaf vào tối hôm qua thông báo : Những người đã phạm tội sát nhân trong các đợt biểu tình trước đây sẽ bị cách chức và đưa ra xét xử. Ông cũng cam kết đẩy nhanh các vụ xét xử này.

Thủ tướng Charaf giải thích là đã yêu cầu bộ Nội vụ ngưng giao việc cho tất cả những cảnh sát và lãnh đạo của họ có dính líu đến các vụ gây thiệt hại nhân mạng trước đây. Ông còn nói thêm là sẽ thúc đẩy các vụ xét xử giới chức cao cấp tham ô trong chính quyền cũ và cũng yêu cầu toà án xét lại các vụ xử trắng án.

Năm tháng sau khi chính quyền Mubarak sụp đổ, người dân Ai Cập vẫn rất tức giận vì thấy chính quyền không thực hiện đúng những gì đã cam kết. Những kẻ sát nhân vẫn tại chức, hoặc được tự do, hoặc phiên tòa xét xử họ bị dời lại v.v… Sự kiện đầu tuần này, 3 cựu bộ trưởng tham nhũng trong chính quyền Mubarak đã được trả tự do, lại càng làm người dân phẫn nộ.

Nhưng thủ tướng Ai Cập dường như không đạt đươc mục tiêu. Những lời cam kết của ông đã không hề làm cho hàng ngàn người tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô nguôi giận.

Từ Cairo, thông tín viên RFI Alexandre Buccianti, tường thuật :

‘‘Người biểu tình ở quảng trường Tahrir đã la ó phản đối diễn văn của thủ tướng Ai Cập, xác định rằng họ sẽ không rời khỏi nơi này. Tuyên bố của thủ tướng Ai Cập như đã tạo ra phản ứng ngược lại. Chính quyền Cairo đã khơi lại nỗi tức giận của người biểu tình, cảm thấy chính quyền đang lừa họ với những biện pháp mị dân.

Đại diện các phong trào và đảng phái đã tập họp tại quảng trường, đòi nhanh chóng mở ra phiên tòa xét xử công khai những viên chức chính quyền trước đây và cảnh sát. Một số còn đòi thành lập những toà án cách mạng.

Theo nhiều nhà quan sát, cuộc đọ sức chỉ mới bắt đầu : Các đảng mới như Người Ai Cập Tự do hay đảng đối lập cũ như Wafd, muốn chiếm lĩnh quảng trường cho đến khi nào họ được toại nguyện. Các đảng này còn đe doạ huy động lực lượng, và gợi lên khả năng kéo đến biểu tình trước trụ sở Hội đồng Quân sự Tối cao, đang đảm trách vai trò tổng thống Ai Cập.

Điều đáng lưu ý trong bối cảnh hiện nay là nếu các phong trào ‘cách mạng’, hay các đảng tự do đã đoàn kết lại với nhau để chống chính quyền, thì đảng Hồi giáo, như Huynh đệ Hồi giáo lại tỏ ra dè dặt. Đảng này đang bị những người làm cách mạng chỉ trích là đồng minh của chính quyền quân sự Ai Cập".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.