Vào nội dung chính
HOA KỲ - KINH TẾ

Mỹ: Nguy cơ vỡ nợ do đối kháng giữa đảng Cộng Hòa và Dân Chủ

Ngày 02/08/2011, nếu mức trần nợ công của Mỹ không được Quốc hội thông qua, Hoa Kỳ sẽ bị lâm vào tình trạng không còn khả năng thanh toán, gọi nôm na là “vỡ nợ”. Trước nguy cơ này, tổng thống Mỹ Obama đã phải kêu gọi hai đảng Dân Chủ của ông và đảng Cộng Hòa trong phe đối lập nhanh chóng thỏa hiệp.

Quảng cáo

13:49

Ngô Nhân Dụng, nhà bình luận báo Người Việt tại California (Hoa Kỳ)

Trọng Nghĩa

Theo phân tích của ông Ngô Nhân Dụng, bình luận gia báo Người Việt tại Calfornia, sở dĩ vấn đề nổi cộm lên lần này, đó là vì phía đảng Cộng Hòa, hiện nắm đa số ở Hạ viện, định chế có quyền trong vấn đề ngân sách, muốn tranh thủ cơ hội để buộc chính quyền phải giảm bớt món nợ nhà nước.

Theo đảng Cộng Hòa, biện pháp mà chính phủ phải làm là cắt giảm chi tiêu trong lãnh vực xã hội, điều mà đảng Dân Chủ không đồng ý. Đảng này chủ trương tăng thu nhập bằng cách hủy bỏ các biện pháp giảm thuế hiện hành, đặc biệt cho các người giầu.

Để tháo gỡ bế tắc, theo nhà báo Ngô Nhân Dụng, tổng thống Barack Obama sẽ phải buộc đảng Dân Chủ nhượng bộ một phần để đánh đổi lấy thỏa hiệp từ phía đảng Cộng Hòa.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.