Quân nổi dậy Libya khẳng định đã tấn công vào Tripoli
Đêm hôm qua rạng sáng hôm nay 23/7, theo AFP, bảy tiếng nổ lớn làm rung động trung tâm thủ đô Libya, đặc biệt tại khu nhà ở của lãnh đạo Mouanmar Kadhafi. Còn chiều hôm nay, hai tiếng nổ mới lại vang lên tại khu cư trú của lãnh đạo Libya.
Ngày hôm qua, phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia lâm thời (CNT), tức chính quyền lực lượng nổi dậy, trong cuộc họp báo tại Roma, đã tuyên bố có một cuộc tấn công như vậy vào tận thủ phủ của chính quyền Kadhafi. Theo lãnh đạo chính quyền của quân nổi dậy, cuộc tấn công này chứng minh rằng, lực lượng đối lập có khả năng tấn công ngay tại Tripoli.
Trong khi đó, chính quyền Libya đã bác bỏ tin này, và khẳng định phe nổi dậy tiếp tục đưa ra những lời dối trá để tự huyễn hoặc mình. Theo đài truyền hình Libya, các cuộc không kích của Nato vào thủ đô Tripoli vẫn tiếp tục. Trong thông cáo hàng ngày, hôm nay Liên minh Nato cho biết đã phá được, vào ngày hôm qua, thứ Sáu 22/7, một kho quân sự, hai xe tăng, một xe bọc thép và hai trạm phòng không xung quanh thị xã Zliten.
Ngày hôm qua, trên mặt trận phía Tây Nam của thủ đô Tripoli, quân nổi dậy tuyên bố đang đợi lệnh chỉ huy từ Bengazhi để tiếp tục các cuộc tấn công hướng về Tripoli. Phe nổi dậy cũng cho biết, một « cầu hàng không » đã được thiết lập giữa Bengazhi và khu vực miền núi Nefoussa, miền Tây Libya để di chuyển các thường dân, với sự cho phép của Nato, lực lượng đảm nhiệm việc thực thi nghị quyết thiết lập vùng cấm bay của Liên Hiệp Quốc.
Lãnh đạo Kadhafi tái khẳng định vào tối thứ Năm vừa qua sẽ không từ bỏ quyền lực. Trong khi đó, các tiếp xúc ngoại giao về chủ đề này liên tục được xúc tiến, cụ thể trong cuộc gặp giữa đại diện chính quyền Libya và Ngoại trưởng Nga tại Matxcơva. Tại Luân Đôn, trong cuộc gặp với ngoại trưởng Anh, ngoại trưởng Pháp Alain Juppé nêu ra khả năng ông Kadhafi có thể được chấp nhận ở lại Libya, với điều kiện từ bỏ chính trị. Đây là điều kiện cho việc mở ra đàm phán ngừng bắn.

Delicious
Digg
Facebook
Twitter
Yahoo!
Technorati





