Vào nội dung chính
HOA KỲ

Việc hủy bỏ luật cấm người đồng tính trong quân đội Mỹ được thông qua

Ngày hôm qua, thứ Sáu 22/7/2011 tổng thống Mỹ đã bật đèn xanh cho việc hủy bỏ luật cấm không nhận người đồng tính trong quân đội Hoa Kỳ. Sau khi được Thượng viện Mỹ thông qua vào cuối năm ngoái, quyết định của Barack Obama cho phép luật này hết giá trị trong vòng 60 ngày tới.

Trung úy Daniel Choi bị loại ngũ 29/6/2010 vì tuyên bố là đồng tính (Reuters)
Trung úy Daniel Choi bị loại ngũ 29/6/2010 vì tuyên bố là đồng tính (Reuters)
Quảng cáo

Quyết định kể trên của tổng thống Hoa Kỳ cho thấy, quá trình chuẩn bị cho việc tiếp nhận những người đồng tình trong quân đội Mỹ đã kết thúc. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ đã soạn thảo xong các sách giáo khoa và chuẩn bị các điều kiện cho quân đội Mỹ đón nhận những người đồng tính.

Khi bộ luật "Cấm hỏi, cấm nói" về định hướng tình dục đồng tính trong quân đội được ban hành từ năm 1993, gọi tắt là luật cấm người đồng tính bị hủy bỏ, quân đội Mỹ có thể tiếp nhận trở lại 14.000 quân nhân bị loại ngũ, vì vi phạm luật này. Tuy nhiên, những người chung sống với các quân nhân đồng tính không có quyền cư trú tại các căn cứ quân sự hay được hưởng bảo hiểm y tế như các gia đình quân nhân khác.

Chủ đề người đồng tình trong quân đội được tranh luận một cách sôi nổi trong xã hội Mỹ, với những tiếng nói của các nhân vật nổi tiếng như nữ ca sĩ Lady Gaga, người ủng hộ việc hủy bỏ luật cấm này. Tuy nhiên, một số nghị sĩ, đặc biệt là những người thuộc đảng Cộng hòa và một số viên chức cao cấp trong quân đội, như người đứng đầu lực lượng thủy quân lục chiến, tướng James Amos, lo ngại rằng : chấp nhận những người đồng tính trong quân đội làm hại đến khả năng chiến đấu của các binh sĩ.

Một số lo ngại vẫn tiếp tục sau khi quyết định hủy bỏ đã được thông qua. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Hạ viện Mỹ đã yêu cầu chính quyền Obama « trình Hạ viện các báo cáo, do các cơ quan chuyên môn tiến hành, để dự kiến tác động của việc hủy bỏ này đến các đơn vị quân đội ».

Hiện tại, hôn nhân đồng tính mới chỉ được công nhận tại sáu tiểu bang Hoa Kỳ. Nhà nước Liên bang Mỹ không công nhận hôn nhân đồng tính, theo luật « Bảo vệ hôn nhân », do tổng thống Bill Clinton ký trước đây. Ngày thứ Ba tuần này, 19/7, người phát ngôn của chính quyền Obama cho biết tổng thống Mỹ ủng hộ đề nghị của một thượng nghị sĩ Dân chủ thuộc bang California, đối với việc hủy bỏ luật « Bảo vệ hôn nhân », có nghĩa là mở ra khả năng công nhận đám cưới giữa những người đồng tính.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.