Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - XÃ HỘI

Tây Ban Nha : phong trào « Những người Bất bình » lại biểu tình

Hai tháng sau khi khởi đầu loạt biểu tình phản đối nạn thất nghiệp, hiện lên đến hơn 21%, những khó khăn kinh tế, nạn tham nhũng, phong trào « Những người Bất bình », tối hôm qua, 23/07/2011, lại tụ tập tại quảng trường Puerta del Sol ở thủ đô Madrid và giương biểu ngữ « Hãy ngăn chặn trật tự thế giới mới ».

Madrid : phong trào "Những người Bất bình"
Madrid : phong trào "Những người Bất bình" Reuters
Quảng cáo

Từ hơn một tháng nay, phong trào này chia thành từng nhóm nhỏ, đi từ các thành phố như Barcelona, Malaga, Bilbao… đến những các địa phương và tổ chức tại đó các cuộc biểu tình, bày tỏ sự bất bình về những khó khăn kinh tế, xã hội khó khăn, sự bất lực của giới lãnh đạo chính trị Tây Ban Nha.

Trong ba ngày chiếm giữ quảng trường Puerta del Sol, những người tham gia biểu tình thảo luận về những hành động sẽ tiến hành trong tương lai.

Từ Madrid, thông tín viên Emmanuelle Steels tường trình.

« Quảng trường La Puerta del Sol, nằm ở giữa một ngã tư lớn ở trung tâm thủ đô Madrid, vốn là nơi khởi đầu cuộc biểu tình, lại bị phong trào « Những người Bất bình » chiếm giữ từ tối hôm qua, 23/07/2011. Họ có mặt tại nơi đây để đón tiếp các đoàn tuần hành từ nhiều thành phố khác tới. Các « cuộc tuần hành của những người dân bất bình » như họ tự đặt tên cho phong trào của mình, từ hơn một tháng nay, đã thu hút gần 600 người thuộc các thành phố lớn như Barcelona, Andalousia, Valancia…

Hôm nay, hàng ngàn người đã đi xe buýt đến Madrid để tham gia vào các cuộc thảo luận, các cuộc biểu tình phản đối và cũng như để liên hoan với nhau. Cuộc tập hợp lần này có mục đích đề ra chiến lược tiếp tục phong trào. Cuộc biểu tình ngày hôm nay là một thách thức đối với ban tổ chức trong việc huy động người Tây Ban Nha xuống đường, bởi vì hiện là thời điểm đi nghỉ hè.

Ngày mai, thứ hai, sẽ diễn ra một diễn đàn xã hội. Như vậy, từ nay, lại tái diễn cảnh « Những người Bất bình » đóng trại. Quảng trường Puerta del Sol lại có dáng dấp giống như bầu không khí ngày 15 tháng Năm vừa qua và giờ đây phong trào « Những người Bất bình » đang cố gắng nhen nhóm lại ngọn lửa tranh đấu ».

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.