Vào nội dung chính
TÀI CHÍNH HY LẠP

Điểm tín nhiệm Hy Lạp bị hạ xuống mức gần vỡ nợ

Ngày 25/07/2011, cơ quan thẩm định về mức độ rủi ro Moody’s vừa hạ thêm ba nấc điểm tín nhiệm đối với nợ dài hạn của Hy Lạp. Như vậy là trên nấc thang đo lường của Moody’s, Hy Lạp chỉ còn đứng trên mức bị coi là mất khả năng thanh toán có một nấc. 

Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trong một phiên họp Quốc hội.
Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou trong một phiên họp Quốc hội. REUTERS
Quảng cáo

Điểm tín nhiệm của Hy Lạp đang từ Caa1 rơi xuống còn Ca. Nếu bị rơi xuống thêm một nấc nữa, tức là ở vào điểm C, thì coi như Hy Lạp bị vỡ nợ.

Moody’s là cơ quan thẩm định tài chính quốc tế đầu tiên hạ điểm tín nhiệm đối với Hy Lạp, sau khi cộng đồng quốc tế thông qua một kế hoạch thứ nhì giải cứu Athènes để giúp Hy Lạp lấy lại uy tín với các nhà đầu tư và tránh bị vỡ nợ.

Đây là lần đầu tiên một thành viên khối euro bị coi là cận kề với mức báo động đỏ và giới phân tích lo ngại quyết định của Moody’s sẽ gây thêm khó khăn cho khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu, đặc biệt là cho ngành ngân hàng, vốn đang nắm trong tay một khoản nợ khổng lồ của Hy Lạp.

Thứ sáu tuần trước, tập đoàn Fitch cho biết sẽ hạ điểm tín nhiệm Hy Lạp và đặt quốc gia châu Âu này trong tình trạng « mất một phần khả năng thanh toán nợ ». 

Fitch và Moody’s cùng cho rằng, việc các ngân hàng tư nhân đóng góp 50 tỷ euro trên tổng số 160 tỷ của kế hoạch cứu nguy Hy Lạp thứ nhì, chứng tỏ là chính quyền Athens đã mất một phần khả năng thanh toán. Tổng nợ công của Hy Lạp đã lên tới 350 tỷ euro.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.