Vào nội dung chính
HOA KỲ

Nhà Trắng vẫn hy vọng đạt được đồng thuận với Hạ viện về mức nợ công của Hoa Kỳ

Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carnay, ngày 27/7 cho biết là phủ tổng thống vẫn tin tưởng vào « khả năng đạt được đồng thuận » với Hạ viện để nâng trần nợ công của Hoa Kỳ trước thời hạn ngày 02/08/2011. Tuyên bố trên được đưa ra vào lúc thì trường chứng khoán New York mất giá : chỉ số Dow Jones trượt gần 1,6% và chỉ số Nasdaq là 2,65 %, nội trong phiên giao dịch hôm qua.

Phong trào Tea Party biểu tình gần điện Capitol, chống lại việc nâng trần nợ công, 27/7/2011.
Phong trào Tea Party biểu tình gần điện Capitol, chống lại việc nâng trần nợ công, 27/7/2011. REUTERS/Jonathan Ernst
Quảng cáo

Tuy vậy, lần đầu tiên Nhà Trắng bắt đầu nghĩ đến kịch bản, là đàm phán đến ngày 2/8  với phe đối lập là đảng Cộng Hòa vẫn bế tắc.

Tối hôm qua, 51 thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ và hai thượng nghị sĩ độc lập ký tên vào một bức kêu gọi chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông John Boehner « lấy quyết định đúng đắn để giải quyết vấn đề » nợ công của Hoa Kỳ.

Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện đề nghị giải quyết nợ công của Mỹ bằng hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, nâng trần nợ công của Mỹ lên thêm 1 000 tỷ trước ngày 02/08/2011. Bước kế tiếp sẽ được xét vào năm tới, tức là đúng vào lúc Hoa Kỳ chuẩn bị bầu lại tổng thống.

Theo đảng Dân chủ, thì kế hoạch của đảng Cộng Hòa chỉ là một kế hoãn binh, kéo dài thêm thời hạn 6 tháng để rồi vấn đề công nợ của Mỹ vẫn lại đâu vào đấy.

Trên nguyên tắc vào hôm nay 28/7/2011 Hạ viện Mỹ sẽ cho biểu quyết về kế hoạch cắt giảm bội chi ngân sách và suốt cả ngày hôm qua chủ tịch Hạ viện, John Boehner, đã tìm cách thuyết phục các thành phần trong đảng.

Cũng ngày hôm qua, ông Boehner đã phải điều chỉnh lại kế hoạch cắt giảm chi tiêu do đảng Cộng Hòa đề xướng. Theo Ủy ban Ngân sách của Hạ viện, kế hoạch của đảng Cộng Hòa chỉ cho phép nước Mỹ cắt giảm 850 tỷ đô la các khoản chi tiêu công cộng trong 10 năm tới thay vì 1 200 tỷ như đảng này đã loan báo. Và sau khi đã điều chỉnh thì kế hoạch của đảng Cộng Hòa dự trù sẽ tiết kiệm được 915 tỷ trong 10 năm.

Để so sánh thì kế hoạch do Thượng viện với đa số thuộc về đảng Dân chủ, đề nghị một chương trình tiết kiệm lên tới 2 200 tỷ. Đồng thời Thượng viện chủ trương nâng mức nợ tối đa mà Hoa Kỳ có thể đi vay để cho phép nước Mỹ có thể yên tâm về mặt tài chính cho đến năm 2013.

Dù sao đi chăng nữa, giới quan sát bắt đầu lo ngại Hoa Kỳ sẽ bị hạ điểm tín nhiệm và như vậy ông Barack Obama sẽ bị mang tiếng là vị tổng thống đầu tiên đánh mất ba chữ A tức là điểm tín nhiệm tối đa mà từ trước đến nay nước Mỹ đã có được.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.