Vào nội dung chính
CUBA

Cuba chuẩn bị nới lỏng các điều kiện xuất ngoại

Hôm qua, thứ hai 1/8/2011, chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định La Habana sẽ nới lỏng các điều kiện đi ra nước ngoài của các công dân Cuba. Nếu được áp dụng, chính sách có thể sẽ mang lại một số thay đổi, vì điều kiện xuất ngoại hiện nay tại Cuba vẫn còn rất khó khăn.

Ông Raul Castro (phải) với bộ trưởng Nội vụ A. Colome (REUTERS)
Ông Raul Castro (phải) với bộ trưởng Nội vụ A. Colome (REUTERS)
Quảng cáo

Tuyên bố này của ông Raul Castro được đưa ra trong phiên bế mạc kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội Cuba. Chủ tịch Cuba cho biết, đã có những tiến bộ về mặt thủ tục xuất nhập cảnh và chính sách di cư nói chung, và khẳng định « hiện nay người Cuba ở nước ngoài phần lớn ra đi vì lý do kinh tế. Gần như tất cả trong số họ đều giữ nguyên tình yêu đối với gia đình và Tổ quốc, tình đoàn kết với đồng bào mình ».

Hiện tại, để đi ra nước ngoài, các công dân Cuba phải nhận được một giấy mời do sứ quán nơi định tới cấp cho, một giấy phép xuất cảnh (còn gọi là « thẻ trắng »), và một hộ chiếu. Ngoài tiền mua vé máy bay, để hoàn thành các thủ tục này, người muốn xuất ngoại phải trả khoảng 400 đô la, trong khi lương tháng trung bình ở Cuba hiện nay là dưới 20 đô la.

Trên thực tế, từ tháng 5 năm nay, chính quyền Cuba đã tuyên bố sẽ tạo thuận lợi cho việc xuất ngoại, tuy nhiên, không đưa ra các biện pháp cụ thể nào.

Lần này, chủ tịch Cuba Raul Castro cũng không nói gì về các biện pháp cụ thể trong cuộc cải cách các điều kiện xuất ngoại. Ông Castro chỉ khẳng định mục tiêu mà chính quyền Cuba hướng đến là « bảo vệ được các nguồn vốn nhân lực mà Cách mạng Cuba đã tạo ra, đối mặt với sự cướp bóc các tài năng » và « quyền của Nhà nước cách mạng tự vệ trước các can thiệp và âm mưu lật đổ » (của các lực lượng bên ngoài).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.