Vào nội dung chính
CUBA - HOA KỲ

Cuba y án 15 năm tù đối với người bị buộc tội làm gián điệp cho Mỹ

Hôm qua, ngày 5/8/2011, tòa án tối cao Cuba đã ra phán quyết, giữ nguyên mức án 15 tù giam đối với ông Alan Gross, người Mỹ,  khiến quan hệ hai nước thêm căng thẳng. Ông Alan Gross đã bị bắt vào tháng 12 năm 2009 rồi sau đó bị Cuba kết án tù giam về tội làm gián điệp cho Mỹ.

Ông Alan Gross và gia đình tại Mỹ trước khi bị bắt giữ (Reuters)
Ông Alan Gross và gia đình tại Mỹ trước khi bị bắt giữ (Reuters)
Quảng cáo

Tòa án tối cao Cuba đã bác bỏ đơn kháng cáo của luật sư ông Alan Gross được đệ trình ngày 22/7. Những bằng chứng tại tòa cho thấy sự tham gia trực tiếp của ông Gross vào một dự án do Chính phủ Mỹ tài trợ nhằm xâm phạm tới lợi ích của nhà nước Cuba thông qua việc thiết lập một hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của các cơ quan chức năng Cuba. Trong một thông cáo chính thức, La Havana cho biết, bị cáo được hưởng đầy đủ quyền lợi theo đúng hiến pháp Cuba. 

Alan Gross đã bị bắt vào tháng 12/2009 khi đang giao hàng thiết bị truyền thông vệ tinh cho những người thuộc phe đối lập. Ngày 12/3, ông bị kết án 15 năm tù giam về tội « Xâm hại độc lập và an ninh quốc gia».

Trong quá trình xét xử, bị cáo đã thừa nhận làm việc cho một nhà thầu của Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID), trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. USAID là tổ chức đã tài trợ cho công ty Development Activities Inc (DAI), có trụ sở tại Ma-ri-len (Maryland), và ông Gross tới Cuba để thực hiện dự án của DAI. Tuy nhiên, Alan Gross đã phủ nhận cáo buộc và khẳng định là chỉ có ý mở rộng dịch vụ Internet trong cộng đồng thiểu số người Do Thái ở Cuba.

Hãng Reuters nhận định, vụ việc này đã khiến cho quan hệ Cuba-Hòa Kỳ một lần nữa rơi vào bế tắc sau giai đoạn hạ nhiệt ngắn ngủi khi ông Obama đắc cử tổng thống hồi tháng giêng năm 2009.

Washington đã yêu cầu « trả tự do ngay lập tức cho Alan Gross và cho phép người này tiếp xúc với gia đình ». Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố : « Chúng tôi phản đối bản án của tòa án tối cao Cuba. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng mọi phương tiện ngoại giao để cho người này được trả tự do”. Hãng tin AFP cho biết, các quan chức ngoại giao Hoa Kỳ luôn khẳng định rằng, quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ không có sự cải thiện nào nếu Alan Gross còn trong nhà tù Cuba.

Vợ ông Alan Gross kêu gọi trả tự do cho chồng bà vì lí do nhân đạo. Con gái và mẹ của Gross bị bệnh ung thư, có bản thân Gross cũng gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Ông ta đã gầy đi 45 kí kể từ khi bị tống giam.

Về phần mình, luật sự bào chửa cho bị cáo là ông Peter Kahn cho biết ông không hề bất ngờ về phán quyết của tòa án tối cao Cuba, và kêu gọi một giải pháp ngoại giao và sự can thiệp của chủ tịch Cuba ông Raul Castro. Theo luật pháp Cuba, sau khi tòa tối cao tuyên án, chỉ có lệnh ân xá của Hội đồng quốc gia, đứng đầu là chủ tịch Raul Castro, mới có thể trả tự do cho bị cáo. Vị luật sư này cũng lên tiếng chỉ trích rằng: “Alan và cả gia đình ông ta đang gánh lấy hậu quả nặng nề của cuộc cải vã chính trị giữa hai nước”. Xin nhắc lại rằng, Cuba chỉ trích Mỹ đã bắt giam “một cách phi lí” 5 người mang quốc tịch Cuba bị Hoa Kỳ kết tội gián điệp hồi năm 1998.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.