Vào nội dung chính
NATO - AFGHANISTAN

Afghanistan: NATO điều tra vụ rơi trực thăng làm 31 lính Mỹ thiệt mạng

Hôm nay, 07/08/2011, đại diện Liên Minh Bắc Đại Tây Dương-NATO - tại Afghanistan cho biết là khối này đang tiến hành điều tra vụ chiếc trực thăng Chinook bị rơi vào rạng sáng hôm qua, 06/08/2011, tại tỉnh Maidan Wardak - trung đông Afghanistan, làm 38 người chết trong đó có 31 lính Mỹ.

Từ Camp David, 06/08/2011, tổng thống Barack Obama điện đàm với các quan chức cao cấp Hoa Kỳ sau vụ 31 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan
Từ Camp David, 06/08/2011, tổng thống Barack Obama điện đàm với các quan chức cao cấp Hoa Kỳ sau vụ 31 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan REUTERS
Quảng cáo

Trong số những người thiệt mạng, còn có 7 biệt kích Afghanistan và một phiên dịch.

Một phát ngôn viên của chính quyền địa phương cho biết là hôm nay, 07/08, binh sĩ Afghanistan và các lực lượng quốc tế đã phong tỏa và canh giữ nơi chiếc trực thăng bị rơi.

Quân Taliban khẳng định đã bắn hạ chiếc trực thăng. Một số quan chức địa phương và binh sĩ Afghanistan cũng khẳng định điều này.

Đối với lực lượng Mỹ, đây là con số thương vong nặng nhất chỉ nguyên trong một vụ tai nạn, kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây gần 10 năm. Theo thông tin từ Mỹ, một số lính thiệt mạng đã từng tham gia lực lượng đặc nhiệm của biệt kích truy sát trùm khủng bố Ben Laden hồi tháng 5 vừa qua, tại Pakistan.

Nhà Trắng và NATO thông báo tiếp tục điều tra nguyên nhân thực sự vụ việc này, trong khi đó, lực lượng Taliban khẳng định là đã bắn rơi chiếc trực thăng. Phát ngôn viên của lực lượng nổi dậy, Zabihullah Mujahid, cho biết : « Họ muốn tấn công binh lính của chúng tôi, khi đó đang ở trong một ngôi nhà. Tuy nhiên, lính của chúng tôi đã chống cự và dùng súng phóng rốc két bắn rơi một chiếc trực thăng ».

Tai nạn này xảy ra hai tuần sau khi kết thúc giai đoạn đầu của cuộc chuyển giao trách nhiệm an ninh cho lực lượng Afghanistan, theo kế hoạch rút quân của lính Mỹ từ nay đến 2014. Bộ trưởng Quốc phòng, ông Leon Panetta khẳng định trong một bản thông báo rằng Mỹ sẽ « giữ vững mục tiêu », nhằm hoàn thành nhiệm vụ của họ tại quốc gia Nam Á.

Nếu như con số thương vong này là chính xác, chỉ tính đến thời điểm này trong năm nay, theo thống kê của hãng Reuters, đă có ít nhất 375 lính ngoại quốc thiệt mạng, trong đó, lính Mỹ chiếm tới 2/3.

Chinook, trực thăng đa dụng của quân đội Hoa Kỳ

CH-47 Chinook là loại trực thăng lớn nhất mà Mỹ vẫn còn sản xuất, có thể chuyên chở 44 người cộng 3 phi hành gia.

Trực thăng Chinook có hình dáng đặc biệt, rất dễ nhận dạng, thân hình dài, với hai bộ cánh quạt ở hai đầu, được sử dụng nhiều nhất từ thời chiến tranh Việt Nam.

Hoa Kỳ sản xuất khoảng 1200 trực thăng và phương tiện vận tải quân sự này được cải tiến, hiện đại hóa trong quá trình sử dụng. Quân đội Mỹ vẫn dùng trực thăng Chinook trong chiến tranh Vùng Vịnh, chiến tranh Irak, Afghanistan. Chiếc Chinook cuối cùng sẽ được giao cho quân đội Mỹ vào năm 2019.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.