Vào nội dung chính
AI CẬP

Ông Mubarack sẽ được xử kín trong phiên tòa tới

Ngày hôm qua (15/8/2011) cựu Tổng thống Ai Cập Mubarak trong tư thế nằm trên cáng đã bị đưa ra tòa trong phiên xét xử thứ hai vì tội sát hại người biểu tình, tham nhũng và biển thủ công quỹ. Với những tội danh như vậy cựu tổng thống Ai Cập có thể phải đối mặt với án tử hình.

Người biểu tình phản đối ông Mubarack tại phiên xử 15/8 (Reuters)
Người biểu tình phản đối ông Mubarack tại phiên xử 15/8 (Reuters)
Quảng cáo

Theo Reuters, sau phiên xử hôm qua, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã quyết định phiên xử tiếp theo sẽ được rời sang ngày 5 tháng 9. Những phiên xử tới sẽ cấm truyền hình cho tới khi tuyên án. Quyết định xử kín của tòa đã gây phẫn nộ cho phe chống Moubarak. Họ cho biết sẽ tổ chức biểu tình phản đối quyết định của tòa án.

Vị tổng thống đầu tiên bị bị lật đổ trong làn sóng nổi dậy ở các nước Ả Rập hồi mùa xuân năm nay, Hosni Moubarak đã bị đưa ra xét xử công khai và được truyền hình trực tiếp. Hình ảnh vị cựu tổng thống bị lật đổ ốm yếu, nằm trên cáng thương trước hai phiên xử vừa qua đã được truyền đi khắp thế giới, đặc biệt trong thế giới Ả Rập.

Trong nhiều tuần lễ của tháng 7, dân chúng Ai Cập đã trở lại quảng trường Tahir lịch sử ở thủ đô Cairo biểu tình đòi chính quyền phải mau chóng đưa ra xét xử công khai cựu tổng thống Moubarak.

Quyết định của tòa cấm truyền hình phiên tòa đã gây tranh cãi gay gắt giữa các luật sư trong phiên xử hôm qua. Phe đối lập cũng như dân chúng đã phản ứng dữ dội đòi phải có một phiên tòa công khai, minh bạch.

Một diễn biến khác trong phiên xét xử thứ hai, tòa đã nhượng bộ đòi hỏi của luật sư các gia đình nạn nhân, chấp nhận xét xử cựu tổng thống Moubrak cùng với cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli. Thông báo trên đã được các luật sự gia đình nạn nhân cũng như nhiều người theo dõi phiên tòa bên ngoài vui mừng đón nhận.

Cựu tổng thống Hosni Moubarack, 85 tuổi, bị truy tố vì tội tham nhũng, biển thủ công quỹ và giết người trong các cuộc đàn áp phong trào phản kháng hồi mùa xuân vừa qua khiến 850 người bị chết. Với những tội danh như vậy cựu tổng thống Ai Cập có thể phải đối mặt với án tử hình. Đây là một phiên tòa phức tạp có thể sẽ phải kéo dài hàng tháng thậm chí hàng năm.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.