Vào nội dung chính
LIBYA

NATO không kích Tripoli, chính phủ Libya đề nghị đình chiến

Đêm qua 18/8/2011, khoảng 1h địa phương (23h GMT), nhiều tiếng nổ đã vang lên trong khu dinh thự của ông Kadhafi và ở phía tây Tripoli. Trong ngày hôm qua, trung tâm Tripoli và ngoại ô phía đông cũng đã bị oanh tạc. Từ mấy ngày nay, NATO đã tăng cường không kích. Chiến sự ngày càng trở nên quyết liệt.

Lực lượng nổi dậy chiếm Sabratha, phía tây Tripoli, 18/8/2011 (Reuters)
Lực lượng nổi dậy chiếm Sabratha, phía tây Tripoli, 18/8/2011 (Reuters)
Quảng cáo

Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, không quân Anh đã bắn chìm một chiến hạm của quân đội Kadhafi, gần thành phố Zawiyah vào hôm thứ năm.

Trong bối cảnh đó, ông Mahmoudi, thủ tướng của chế độ Kadhafi đã lên tiếng kêu gọi « ngừng bắn ngay lập tức » để tiến hành thương thuyết. Ông nói : « Chúng tôi sẳn sàng bắt đầu đàm phán ngay lập tức để chấm dứt cuộc khủng hoảng này ». Ông cũng lập lại rằng, số phận ông Kadhafi sẽ không nằm trong nội dung thương thảo.

Ngay lập tức, ông Moustapha Abdeljalil, người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp (CNT), cơ quan đầu não của phe nổi dậy có đại bản doanh là Benghazi, đã nhắc lại, sự ra đi của ông Kadhafi là một điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương thảo.

Từ mấy ngày nay, NATO đã tăng cường không kích. Chiến sự giữa quân nổi dậy và chính phủ ngày càng quyết liệt. Hãng tin AFP dẫn lại lời một nhân chứng cho hay, quân đội NATO đã không còn phân biệt giữa thường dân và quân nhân nữa.

Hôm thứ hai, quân nổi dậy tuyên bố đã kiểm soát được ba thành phố trong địa trên đường dẫn vào thủ đô Tripoli. Đây là một trong những tuyến đường quan trọng nhất mà quân nổi dậy chiếm được kể từ 6 tháng nay. Ngoài ra, quân nổi dậy cũng cho biết đã kiểm soát khu nhà máy lọc dầu ờ cảng chiến lược Zawiyah gần Tripoli. Đây là khu lọc dầu duy nhất ở miền Tây và là một trong những nguồn cung cấp dầu hỏa và khí đốt cuối cùng cho Tripoli.

Từ ngày thứ tư, phe nổi dậy đã mở thêm ba mật trận mới tại Ajaylat ở phía Tây, Al-Hicha ở phía Đông (Thành phố quê hương của ông Kadhafi) và Morzuk, ở phía Tây nam Sahara.

Trong một diễn biến khác, AFP cho hay, hôm qua, em trai ông Moussa Ibrahim, đương kim phát ngôn nhân của chính phủ Tripoli, đã thiệt mạng trong một đợt không kích của Nato tại thành phố Zawiyah, cách Tripoli 40 cây số về phía Tây. Người này tên là Hassan, năm nay mới 25 tuổi, là sinh viên. Anh chết khi đi tìm hiểu tình hình về những người bạn học đang sống ở Zawiyah.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.