Vào nội dung chính
AI CẬP - ISRAEL

Ba nhân viên an ninh Ai Cập bị sát hại : Cairo triệu hồi đại sứ tại Israel

Hôm nay 20/8/2011, chính quyền Ai Cập đã ra lệnh triệu hồi đại sứ Israel về nước, trong khi chờ đợi kết quả điều tra của Tel Aviv về vụ tử vong của ba nhân viên an ninh Ai Cập tại vùng biên giới giữa hai nước vào ngày hôm qua. Sự cố chết người này xảy ra vào lúc lực lượng Israel truy đuổi các thủ phạm vụ tấn công tại miền Nam Israel khiến 8 người thiệt mạng.

Dân Ai Cập biểu tình trước sứ quán Israel (REUTERS)
Dân Ai Cập biểu tình trước sứ quán Israel (REUTERS)
Quảng cáo

Phản ứng ngay lập tức trước sự kiện này, chính phủ Ai Cập đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm. Cuộc họp khẩn cấp này bao gồm chính phủ, giới chức cao cấp trong quân đội và kể cả tình báo. Sáng nay Cairo đã ra tuyên bố yêu cầu Israel chính thức xin lỗi và triệu hồi đại sứ về nước.

Tại Israel, cuộc họp một số lãnh đạo cao cấp trong ngoại giao đã được tổ chức để bàn về chủ đề này. Phản ứng này của chính quyền Ai Cập hiện nay không còn tiếp tục đường lối hòa dịu với Israel của ông Mubarak, cựu lãnh đạo bị lật đổ. Thông tín viên Alexandre Buccianti tường trình từ Cairo : 

Quyết định mà Ai Cập vừa đưa ra phản ánh sự thay đổi thái độ của chính quyền Cairo đối với Israel. Chính quyền hiện nay không còn tiếp tục đi ngược lại quan điểm của đa số người Ai Cập, vốn từ trước đến giờ vẫn đối kháng với Israel. Đêm vừa qua, hàng trăm người Ai Cập, thuộc mọi xu hướng, đã biểu tình trước đại sứ quán Israel tại Cairo để đòi trục xuất đại sứ về nước.

Rõ ràng, hiện nay chúng ta không còn ở vào thời của ông Mubarak, mới sáu tháng trước đã ưu tiên ổn định quan hệ với Israel, bất chấp dư luận xã hội. Trong quá khứ, ngay cả sau cuộc chiến giữa Gaza với Israel, cựu lãnh đạo Ai Cập cũng không triệu hồi đại sứ.

Hiện nay thì ngược lại, từ những người cấp tiến đến lực lượng Hồi giáo triệt để, các nhân vật trong chính giới Ai Cập hăng hái thi nhau trong cuộc khẩu chiến chống lại cái mà nhiều người gọi là « thế lực bành trướng Do Thái ». Đa số kêu gọi chính quyền Cairo xem xét lại Hiệp định hòa bình 1979 với Israel, trong khi một số người khác, đặc biệt là thành phần Hồi giáo triệt để, thì đòi phải xóa bỏ hoàn toàn hiệp định này.

Về phía Israel, đối diện với nguy cơ quan hệ song phương xấu đi, một viên chức cao cấp trong quân đội Israel đã tuyên bố quân đội nước này không hề có ý định làm thương vong các binh sĩ Ai Cập. Người phụ trách liên lạc với Ai Cập và Palestine trong chính quyền Israel khẳng định, « không có người Israel nào muốn gây hại cho một cảnh sát hay binh lính Ai Cập ».

Cũng sáng nay, Ashdod thành phố ven biển Israel lại bị tấn công bằng hai quả tên lửa, ba người Palestine không có nơi trú ẩn đã bị thương nặng. Sớm hơn một chút, nhiều địa phương tại Israel đã bị rốc két tự tạo bắn phá, tuy nhiên không có ai bị thương.

Máy bay Israel cũng nhiều lần bay vào dải Gaza để tìm kiếm các đường hầm trung chuyển vũ khí giữa Gaza và Ai Cập. Ngày hôm qua, thứ Sáu 19/8/2011, một người phụ trách lực lượng « kháng chiến nhân dân » Palestine, đã bị giết chết khi đang di chuyển bằng môtô tại Gaza.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.