Vào nội dung chính
AI CẬP-ISRAEL

Quan hệ Ai Cập – Israel tiếp tục căng thẳng, chiến sự leo thang giữa Israel và Palestine

Tình hình Trung Cận Động đang sôi sục trở lại với giao tranh tiếp diễn một cách không cân sức giữa quân đội Israel với người Palestine ở dải Gaza. Trong khi đó, quan hệ giữa Nhà nước Do Thái với Ai Cập một quốc gia Ả Rập hiếm hoi đã ký hòa ước với Israel tiếp tục xấu đi.Tình hình đã buộc Liên đoàn Ả Rập phải mở phiên họp khẩn cấp vào hôm nay 21/08/2011.

Cơ quan đại diện Israel tại  Cairo là mục tiêu trút sự phẫn nộ của người biểu tình Ai Cập từ hôm 19/8/2011.
Cơ quan đại diện Israel tại Cairo là mục tiêu trút sự phẫn nộ của người biểu tình Ai Cập từ hôm 19/8/2011. REUTERS/Mohamed Abd El-Ghany
Quảng cáo

Suốt đêm qua tại Cairo, hàng ngàn người đã biểu tình trước đại sứ quán Israel, phản đối việc nhân viên cảnh sát Ai Cập bị lính Israel giết hại. Một thanh niên đã trèo lên nóc đại sứ quán, hạ lá cờ Israel và thay vào đấy bằng lá cờ Ai Cập. ‘’Người nhện’’ Ai Cập này đã đươc quần chúng phiá bên dưới nhiệt liệt hoan hô. Cảnh sát chống bạo động Ai Cập hiện diện trước toà đại sứ Israel đã không can thiệp.

Cho đến hôm nay, chính quyền Cairo vẫn không chấp nhận những lời hối tiếc của Bộ trưỏng Quốc phòng Israel Ehud Barak, liên quan đến cái chết của nhân viên an ninh Ai Cập ở vùng biên giới. Ai Cập đòi nhà nước Do Thái phải chính thức ngỏ lời xin lỗi.

Ai Cập càng tức giận hơn khi mà báo cáo của Lực lượng Đa quốc gia và Quan sát viên (FMO), đóng ở vùng Sinai, cho biết là quân lính Israel đã hai lần vượt qua biên giới, thâm nhập và bắn vào lãnh thổ Ai Cập.

Quan hệ Ai Cập – Israel căng thẳng vào lúc chiến sự giữa Irael và Palestine đã gia tăng mạnh mẽ.

 Từ đêm qua, lực lượng Palestine từ dải Gaza đã nã pháo vào các thành phố Israel, Beersheva, Ashkleton, nằm cách biên giới hai bên khoảng 40 cây số. Theo phía Israel, phía Palestine đã bắn hơn 20 quả rocket làm 1 người chết và 15 người Israel bị thương.

Quân đội Do Thái đã phản pháo, mở chiến dịch oanh tạc Gaza vào sáng sớm hôm nay. Ngoài ra, Israel cũng mở chiến dịch càn quét ở vùng Cisjordanie, truy bắt thành viên của tổ chức vũ trang Hamas của người Palestine. Trong đêm hôm qua đã có 120 người Palestine bị bắt.

Jordanie hôm nay đã kêu gọi Israel phải ngưng các vụ oanh kích ở Gaza vì các chiến dịch của quân đội Do Thái gây bất ổn định trong khu vực. Liên Đoàn Ả Rập hôm nay đã họp khẩn tại Cairo về tình hinh Gaza.

Xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bùng lên dữ dội từ thứ năm vừa qua. Những vụ pháo kích của lực lượng Palestine vào vùng phiá Nam Israel đã gây ra tử vong : 8 người chết. Các vụ trã đũa của Israel đã làm 15 chết và gần 50 người bị thương ở dải Gaza. Vấn đề là không có dấu hiệu gì cho thấy là tình hinh sẽ lắng dịu.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.