Vào nội dung chính
LIBYA

Quân nổi dậy Libya chiếm tổng hành dinh của Kadhafi tại Tripoli

Quân nổi dậy hôm qua (23/8/2011) đã chiếm Tổng hành dinh của ông Kadhafi ở khu Bab Al-Aziziya, tịch thu được một lượng vũ khí, đạn dược, nhưng tổng thống Libya đã rời khỏi nơi này. Hiện tại không ai biết tung tích của ông. Tuy nhiên ông Kadhafi đã đưa ra một thông điệp được đài truyền hình Al Orouba truyền lại, cho rằng ông đã rút lui chiến thuật khỏi Bab Al-Aziziya.

Quân nổi dậy Libya ăn mừng chiến thắng sau khi chiếm tổng hành dinh Bab al Aziziya của Kadhafi tại Tripoli ngày  23/8/2011.
Quân nổi dậy Libya ăn mừng chiến thắng sau khi chiếm tổng hành dinh Bab al Aziziya của Kadhafi tại Tripoli ngày 23/8/2011. REUTERS/Zohra Bensemra
Quảng cáo

Dù chưa bắt được tổng thống Libya, nhưng phát ngôn viên của Hội Đồng chuyển tiếp Quốc gia, cơ chế chính trị của phe nổi dậy, cho thấy trước tương lai của ông Kadhafi khi khẳng định là nhân vật này phải bị xét xử tại Libya trước khi chuyển ông ta đến tòa án hình sự quốc tế.

Chủ tịch Hội Đồng chuyển tiếp Quốc gia, ông Moustapha Abdeljalil, thông báo là sẽ bắt đầu vào ngày mai chuyển cơ sở từ Benghazi đến Tripoli.

Tình hình thủ đô Libya hôm nay yên tĩnh hơn sau 3 ngày chiến sự ác liệt làm hơn 400 người chết và 2000 người bị thương. Theo lực lượng nổi dậy họ đã bắt 600 lính của quân đội Kadhafi.

Vào hôm qua (23/8) quân nổi dậy đã bao vây một thành trì khác của ông Kadhafi, thành phố Syrte, ở phiá Đông Tripoli. Họ thương lượng với lãnh đạo các bộ tộc tại đây để thành phố đầu hàng, tránh đổ máu. Trên mặt trận phía đông, quân nổi dậy đã chiếm cảng dầu hỏa Ras Lanouf, nằm cách Syrte khoảng 130 cây số.

Chế độ Kadhafi đang đứng trước những giây phút cuối cùng. Các quốc gia phương Tây thận trọng cảnh báo tình hình chiến sự sẽ còn rất gay go, và muốn thúc đẩy sự sụp đổ nhanh chóng hơn.

Ngoại trưởng Anh hôm qua, đánh giá việc chiếm tổng hành dinh Bab Al-Aziziya là một thắng lợi lịch sử, nhưng cuộc chiến chưa kết thúc. Ông Kadhafi còn lực lượng trung thành, an ninh không bảo đảm ở Tripoli cũng như tại nhiều nơi khác.

Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với tổng thống Mỹ Obama, hai bên đồng ý duy trì các chiến dịch quân sự đến khi nào phe ông Kadhafi ra hàng.

Phe nổi dậy cho biết là tối qua, quân đội của ông Kadhafi từ vùng Syrte đã bắn hoả tiễn scud vào thành phố Misrata mà phe nổi dậy kiểm soát.

Riêng Trung Quốc đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc đóng vai trò ‘động lực’ trong thời hậu Kadahfi.

Theo thông cáo bộ Ngoại giao Trung Quốc tối qua, ngoại trưởng Dương Khiết Trì đã nêu quan điểm trên của Bắc Kinh trong cuộc tiếp xúc với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng tỏ hy vọng là Liên Hiệp Châu Phi và Liên đoàn Ả Rập tham gia công cuộc tái thiết Libya.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.