Vào nội dung chính
HOA KỲ

Cư dân New York được lệnh tản cư để tránh bão Irene

Trước khi bão Irene đổ ập vào vùng ven biển miền Đông, chính quyền Mỹ đã nhanh chóng lên tiếng báo động. Các tiểu bang bị bão, từ Bắc Carolina cho đến Massachussetts, đều đã ban hành tình trạng khẩn cấp. Thành phố New York đã đóng cửa 3 phi trường đối với các chuyến bay quốc nội cũng như quốc tế hôm nay 27/8/2011. 

Các toán cấp cứu theo dõi diễn tiến cơn bão Irene (© Reuters)
Các toán cấp cứu theo dõi diễn tiến cơn bão Irene (© Reuters)
Quảng cáo

Theo lệnh của chính quyền địa phương, khoảng 250 000 cư dân New York cư ngụ dọc theo bờ biển đã được yêu cầu rời khỏi nhà. Trước tình hình khẩn cấp, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã rút ngắn chuyến đi nghỉ hè để trở vể Washington và kêu gọi dân chúng không nên xem nhẹ bão Irene. Thông tin viên RFI, Jean Louis Pourtet, giải thích thêm về thái độ khẩn trương của chính quyền. 

‘‘ Vì không muốn lập lại sai lầm của người tiền nhiệm George Bush, đã phản ứng chậm chạp trước cơn bão Katrina đã tàn phá vùng Vịnh Mêhicô trước đây, ông Barack Obama đã rút ngắn thời gian nghỉ hè để trở lại Washington 1 ngày trước dự kiến, hầu trực tiếp theo dõi tình hình từ Nhà Trắng. 

Trước khi rời đảo Martha’s Vineyard ở Massachussetts, ông đã đưa ra lời kêu gọi đến số 65 triệu cư dân dọc bờ phiá Đông : « Tôi nói nhưng vẫn chưa đủ là nếu đồng bào ở trên đường đi của cơn bão này, thì phải chuẩn bị cẩn thận ngay từ bây giờ. Không nên đợi đến khi bão ập vào. Chúng ta hy vọng tình huống tốt nhất, nhưng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất ». 

Chính quyền Liên Bang đã cung cấp cho các tiểu bang liên can mọi phương tiện cần thiết. Cơ quan đặc trách tình trạng khẩn cấp FEMA, chuẩn bị ráo riết để có thể trợ giúp nhanh chóng những vùng bị nạn. Bộ Quốc phòng cũng ở trong tư thế sẵn sàng đưa quân đội đến những nơi cần giúp đỡ. 

Hải quân thì cũng cho di chuyển ra xa bờ con số 38 tàu đặt căn cứ tại Virginia. Được trang bị để tham gia cứu trợ, các chiếc tàu sẽ trở về sau khi cơn bão đi qua. 

Theo dự báo bão Irene sẽ đổ bộ vào Washington trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ nhật 28/08. Đô trưởng Washington đã khuyên dân chúng tích trữ nhu yếu phẩm. Cả thủ đô Hoa Kỳ đang căng thẳng chờ đón quái vật Irene".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.