Vào nội dung chính
LIBYA

Quân nổi dậy Libya chuẩn bị tấn công Syrte

Ngày 29/08/2011, quân nổi dậy Libya chuẩn bị mở đợt tấn công vào Syrte để truy lùng ông Mouammar Kadhafi sau khi đã kiểm soát được thủ đô Tripoli. Phe nổi dậy cũng đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát toàn lãnh thổ Libya, sau 6 tháng bị chiến tranh tàn phá.

Phe nổi dậy trên đường tới Syrte và Ben Jawad
Phe nổi dậy trên đường tới Syrte và Ben Jawad Reuters/Youssef Boudlal
Quảng cáo

Syrte là cứ địa quan trọng cuối cùng của phe ủng hộ Kadhafi. Hiện quân nổi dậy đang dần xiết chặt gọng kềm bao vây thành phố.

AFP cho biết, lực lượng nổi dậy từ Misrata đang tiến về Syrte và chỉ cách thành phố này khoảng 30km ở phía tây. Trên mặt trận phía đông của Syrte, phe nổi dậy tuyên bố đã chiếm được thành phố Bin Jawad, cách Syrte 100km.

Tại thủ đô Tripoli, tình hình hiện yên tĩnh trở lại. Trong đêm chủ nhật, rạng sáng thứ hai, có khoảng 6 vụ nổ dữ dội đã xảy ra ngay sau khi một máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương - NATO bay trên không phận thành phố.

Liên quan đến tung tích ông Kadhafi, cho đến giờ phút này vẫn là một điều bí ẩn. Nhiều tin đồn cho là Kadhafi đang lẩn trốn giữa các bộ tộc vẫn còn trung thành với ông tại Syrte.

Hôm qua, chủ nhật phe nổi dậy tuyên bố đã giải thoát cho hơn 10 ngàn tù nhân bị chế độ Kadhafi giam giữ. Đồng thời họ cũng tỏ ra lo ngại cho số phận của hơn 50 ngàn người bị bắt trong những tháng gần đây. AFP và tổ chức Quan sát Nhân quyền Human Right Watch nghi ngờ là quân đội trung thành với Kadhafi đã tiến hành các vụ thảm sát tù nhân.

Trong khi đó, từ Doha, trong phiên họp hôm nay giữa các tổng tư lệnh của các nước tham chiến tại Libya, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Lâm Thời – CNT, đã lên tiếng kêu gọi liên quân quốc tế tiếp tục hỗ trợ khi ông khẳng định rằng đại tá Kadhafi vẫn luôn là mối nguy hiểm không những cho dân tộc Libya mà cho cả thế giới.

Tin giờ chót, AFP cho biết, hôm nay Pháp đã cho mở cửa lại đại sứ quán của mình tại Tripoli. Sau khi quân nổi dậy quyết định đặt trụ sở chính phủ tạm thời tại Tripoli hôm thứ sáu vừa qua, đến lượt Pháp tuyên bố cho dời toàn bộ ê-kip ngoại giao làm đại diện cho Pháp tại Benghazi về lại thủ đô sáng hôm nay 29/08/11.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.