Vào nội dung chính
CUBA

Nhân quyền Cuba : La Habana vẫn đàn áp đối lập

Hôm qua, 30/08/2011, Ủy ban bảo vệ Nhân quyền và Hòa giải dân tộc Cuba (viết tắt là CCDHRN) đã lên tiếng tố cáo chính quyền La Havana bắt giam gần 30 nhà đối lập chính trị trong các đợt trấn áp từ năm tuần nay tại miền Nam Cuba. Theo hãng tin AFP, đây là một tổ chức không được chính quyền công nhận.

Laura Pollan (trái), đại diện của "Những phụ nữ áo trắng" kêu gọi chính quyền Cuba chấm dứt các vụ trấn áp (Reuters)
Laura Pollan (trái), đại diện của "Những phụ nữ áo trắng" kêu gọi chính quyền Cuba chấm dứt các vụ trấn áp (Reuters)
Quảng cáo

Theo phát ngôn viên Ủy ban bảo vệ nhân quyền Cuba, có ít nhất 65 người đã bị cảnh sát chính trị bắt giữ, câu lưu và rất nhiều người trong số này đã bị cảnh sát bạo hành. Hiện có 29 nhà ly khai vẫn bị giam giữ, một số người mới bị bắt từ ngày 26/08 vừa qua.

Đại diện của Ủy ban khẳng định rằng nhiều thành viên thuộc nhóm « Những người phụ nữ áo trắng », một tổ chức do vợ và người thân của các tù nhân chính trị thành lập và tổ chức tuần hành mỗi tuần, đã bị chính quyền « can thiệp, đánh đập và bắt giữ một cách thô bạo » hòng ngăn chặn họ không được đến tham dự các buổi cầu nguyện tại nhà thờ Santiago de Cuba, ở phía cực Nam của đảo. 

Hôm qua, bà Laura Pollan, lãnh đạo nhóm « Những người phụ nữ áo trắng » đã diện kiến người đứng đầu tòa Tổng giám mục La Havana và đề nghị Nhà thờ can thiệp để chấm dứt « các vụ trấn áp các nhà đối lập », mà chính quyền Cuba xem là những « tên tay sai » của Mỹ. 

Theo AFP, vào năm 2010, Đức Hồng y Jaime Ortega đã tiến hành các cuộc thương lượng chưa từng có với Chủ tịch Cuba Raul Castro, cho việc phóng thích hơn 130 tù nhân chính trị. Đổi lại, phần đông trong số này phải di tản cùng gia đình đến Tây Ban Nha.

Đàm phán giữa Giáo hội và chính quyền nhà nước cho phép chấm dứt các chiến dịch đe dọa và quấy rối chống lại Tổ chức « Những người phụ nữ Áo trắng ».

Ủy ban bảo vệ nhân Cuba cho rằng chủ tịch Raul Castro phải chịu trách nhiệm về đợt trấn áp vừa qua và kêu gọi các chính phủ và tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với các nhà đối lập Cuba và yêu cầu La Habana chấm dứt những hành động trấn áp.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ sự quan ngại trước những thông tin này và đòi chính quyền Cuba chấm dứt ngay lập tức những hành động sách nhiễu và bạo lực nhắm vào nhóm « Những người phụ nữ áo trắng ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.