Vào nội dung chính
SYRIA

Liên Hiệp Châu Âu quyết định cấm vận dầu hỏa Syria

Liên Hiệp Châu Âu vào hôm qua 2/9/2011 đã tăng cường thêm biện pháp trừng phạt đối với chế độ Damas, và ban hành cấm vận trên dầu hỏa nhập khẩu từ Syria. Theo giới quan sát, lệnh cấm vận sẽ giảm đáng kể nguồn thu nhập của chế độ Al Assad, vì 95% lượng dầu xuất khẩu của Syria được bán qua châu Âu.

95% lượng dầu xuất khẩu của Syria được bán qua châu Âu (DR)
95% lượng dầu xuất khẩu của Syria được bán qua châu Âu (DR)
Quảng cáo

Một khi lệnh cấm vận được áp dụng, chính quyền Damas sẽ mất 1/3 nguồn thu nhập của mình. Trên nguyên tắc, lệnh cấm vận có hiệu lực ngay, nhưng theo yêu cầu của Ý, thì nó chỉ sẽ được áp dụng vào trung tuần tháng 11 cho những hợp đồng đang thực hiện. Tuy cấm nhập dầu hỏa Syria, nhưng Liên Hiệp Châu Âu vẫn trì hoãn việc áp dụng biện pháp trừng phạt khác từng được nêu lên, như việc cấm đầu tư vào ngành dầu hoả Syria chẳng hạn.

Syria hiện chỉ đứng hàng thứ 55 trên thế giới về sản xuất dầu hoả. Tuy nhiên, khi không có dầu hỏa của Syria, các quốc gia châu Âu bị buộc phải quay sang nhập từ các nước khác với hệ quả, theo giới quan sát, là giá xăng dầu sẽ tăng lên trong những tuần lễ tới đây.

Riêng Nga hôm nay đã lên tiếng chỉ trích quyết định cấm vận của châu Âu. Ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh là những biện pháp trừng phạt song phương không phải là một giải pháp tốt trước một tình hình đòi hỏi nỗ lực chung. Ngoại trưởng Nga còn chống đối mọi biện pháp trừng phạt vì nó hiếm khi là một gải pháp tốt.

Cũng như Trung Quốc, Nga từ chối mọi hình thức trừng phạt, cấm vận đối với Syria, kể cả cấm vận vũ khí, bất chấp lời kêu gọi của ngoại trưởng Mỹ. Matxcơva khẳng định không thay đổi chính sách đối với Syria.

Tại Syria, phong trào biểu tình cũng như những vụ trấn áp hầu như không giảm. Hàng chục ngàn người tiếp tục xuống đường hôm qua sau buổi lễ cầu nguyện lớn. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, đã có hơn 20 người bị lực lượng an ninh sát hại.

Tính từ khi các cuộc biểu tình phản đối chế độ nổ ra vào trung tuần tháng 3, đến nay đã có 2 200 người chết và cả chục ngàn người bị bắt. Các cuộc biẻu tình tiếp diễn cho thấy quyết tâm của người xuống đường muốn lật đổ chế độ hiện nay. Và số người thiệt mạng sẽ tiếp tục lên cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.