Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - XÃ HỘI

Ba Lan : Luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp là con dao hai lưỡi

Ngày 26/08/11 tổng thống Ba Lan ký luật ân xá cho người nhập cư bất hợp pháp. So với những đợt hợp thức hóa trước đây cho người nhập cư, bộ luật này được coi là đơn giản hơn rất nhiều. Thời hạn xét đơn là 2 năm. Cộng đồng người Việt tại Ba Lan vui mừng đón nhận tin trên.

Ba Lan
Ba Lan Latifa Mouaoued/RFI
Quảng cáo

Việc xin hợp thức hóa giấy tờ là con dao hai lưỡi vì sau thời hạn 2 năm nếu không hội đủ các điều kiện do luật nhập cư của Ba Lan quy định, đương sự vẫn có thể bị trục xuất về nguyên quán. Nhà báo Ngô Văn Tưởng từ Vacxava cho biết thêm về luật ân xá lần này của Ba Lan.

07:21

Nhà báo Ngô Văn Tưởng- Vacxava

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.