Vào nội dung chính
LIBYA - CHIẾN SỰ

Libya: Quân nổi dậy tấn công một trong hai thành trì cuối cùng của Kadhafi

Thủ đô Libya đang dần trở lại cuộc sống bình thường. Một cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã đến Tripoli vào hôm qua, 03/09/2011, để hổ trợ Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya (CNT) trong công tác an ninh. Nga mời đại diện CNT đến Matxcơva.

Chiến binh phe nổi dậy ở ngoại ô thành phố Bani Walid, phía đông nam Tripoli, 03/09/2011
Chiến binh phe nổi dậy ở ngoại ô thành phố Bani Walid, phía đông nam Tripoli, 03/09/2011 REUTERS
Quảng cáo

Từ tối hôm qua, 03/09/2011, quân nổi dậy mở cuộc tấn công vào thành phố Bani Walid, cách Tripoli 150 km về phía đông nam. Tuy vậy không có cuộc giao tranh nào đáng kể giữa hai phía. Cùng với Syrte, quê hương của đại tá Kadhafi, Bani Walid được xem là một trong hai thành trì cuối cùng của chế độ Kadhafi.

Nhiều người chạy loạn từ Bani Walid cho biết dân chúng trong thành phố đang hoảng loạn, cửa hàng đóng cửa, không xăng, không gas, nhiều lính trung thành với chế độ Kadhafi đã mang nhiều vũ khí hạng nặng vào ẩn náu ở các khu rừng núi lân cận.

Mấy ngày qua, nhiều quan chức cao cấp của CNT cho biết, rất có thể ông Kadhafi đang ẩn náu tại Bani Walid. Thế nhưng, các binh sĩ trên thực địa cho rằng, ở đấy chỉ có người thân của ông Kadhafi, còn bản thân ông ta hiện tại vẫn biệt vô âm tín.

Ông Ian Martin, cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã tới Tripoli từ hôm qua, để hỗ trợ chính quyền lâm thời củng cố an ninh thời hậu chiến tại thủ đô Libya. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho biết, ngày 20/09 tới, Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức hội nghị « những người bạn của Libya » tại New York.

Cùng lúc đó, CNT đã thông báo trong tuần tới sẽ dời trụ sở từ Benghazi đến Tripoli. Một ủy ban phụ trách an ninh thủ đô đã được thành lập dưới sự lãnh đạo của ông Ali Tarhouni , người đặc trách về tài chính và dầu hỏa của quân nổi dậy. Trước mắt, các binh lính của CNT sẽ hỗ trợ lực lượng an ninh, dự tính sẽ có thể lên đến 7 000 người, để kiểm soát an ninh trên các đường phố Tripoli cho đến khi khi lực lượng này đủ khả năng tiếp quản.

Thủ đô Tripoli có dấu hiệu trở lại cuộc sống bình thường. Giao thông lại tấp nập với nhiều vụ kẹt xe, nhiều ngân hàng và cửa hàng mở cửa, các cửa hiệu bánh mì lại có cảnh nhiều người xếp hàng chờ đợi. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng đã được mời gọi trở lại Libya, bộ trưởng kinh tế Abdallah Shamiyya của CNT đảm bảo chính quyền mới sẽ tôn trọng mọi hợp đồng đã được ký kết dưới thời Kadhafi.

Cũng trong ngày hôm qua, Liên Minh Bắc Đại Tây Dương – NATO thông báo đã tiến hành không kích vào thành phố Bani Walid hôm thứ sáu, và đặc biệt là các vùng lân cận thành phố Syrte. Tuy nhiên, hôm thứ bảy, chưa có vụ tấn công nào nhắm đến Syrte.

Một sỹ quan trên thực địa là ông Abdelrazek Naduri vừa cho biết, hôm nay dự trù sẽ diễn ra các cuộc thương thuyết giữa quân nổi dậy với lãnh đạo các bộ tộc tại Bani Walid. Hôm qua, cũng chính ông Naduri đã ra tối hậu thư cho thành phố này là đến 10h địa phương hôm nay (8h GMT) phải buông súng đầu hàng, nếu không quân nổi dậy sẽ tấn công vào thành phố. Ông cho biết đây là cơ hội cuối cùng.

Trong khi đó, tại Benghazi, thủ phủ quân nổi dậy, người đứng đầu CNT, ông Moustapha Abdeljalil đã nhắc lại vào chiều qua rằng, thời hạn cuối cùng dành cho phe trung thành với Kadhafi là đến ngày 10/9 này. Tối hậu thư này bao gồm cả thành phố Syrte, Bani Walid, al Juffra và Sebha.

Hãng tin AFP cho hay, sau vài trận đụng độ nhỏ trong đêm thứ bảy, sáng nay, tình hình tại Bani Walid có vẻ yên tỉnh, mặc dù các nhà báo còn bị kẹt ở cách đó 40 km trên sa mạc phía bắc thành phố.

Về mặt đối ngoại, sau khi công nhận CNT là cơ quan quyền lực lâm thời tại Libya, chính quyền Nga mời đại diện của CNT đến Matxcơva.

Còn Cuba tuyên bố không công nhận CNT là đại diện hợp pháp của Libya. Trong một thông cáo hôm qua, bộ Ngoại giao Cuba cho biết chỉ công nhận một chính phủ Libya « hợp pháp », được thành lập theo ý chí và nguyện vọng của « nhân dân Libya anh em », và « không có sự can thiệp của nước ngoài ».

Chính quyền La Habana đã triệu hồi quan chức ngoại giao Cuba tại Libya, đồng thời cũng lên tếng chỉ trích rằng, chính hành động can thiệp từ bên ngoài và « cuộc xâm lăng của NATO » đã làm cho cuộc xung đột thêm phức tạp, ngăn cản người Libya tìm được một giải pháp hòa bình. Cuba cũng lên án Liên Hiệp Quốc « đã đồng lõa với một cuộc chiến xâm lược » khi thông qua một nghị quyết cho phép NATO can thiệp vào Libya viện lý do để bảo vệ thường dân.

Về phần mình, hôm qua, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho biết, chính phủ Seoul sẽ cho mở cửa hoạt động trở lại đại sứ quán Hàn Quốc tại thủ đô Tripoli vốn bị tạm ngừng hoạt động từ tháng 5 rồi do chiến sự. Các công ty Hàn Quốc cũng sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại để « tham gia vào quá trình tái thiết Libya ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.