Vào nội dung chính
QUỐC TẾ

Đối lập Syria kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp chống đàn áp

Chính sách trấn áp bằng võ lực của chính quyền Damas không làm phong trào đói lập suy giảm. Ngày 10/09/11 sau ngày cầu nguyện thứ Sáu, hàng chục ngàn dân xuống đường tại các thành phố lớn với lời kêu gọi quốc tế bảo vệ và đòi hành quyết tổng thống độc tài Bachar al Assad.

Phong trào dân chủ Syria (Reuters)
Phong trào dân chủ Syria (Reuters)
Quảng cáo

Theo AFP, đối lập Syria tiếp tục phong trào biểu tình kéo dài từ sáu tháng nay và dù cho bị trấn áp làm 2 200 người thiệt mạng.

Lần đầu tiên trên diễn đàn Face Book , phong trào « Cách mạng 2011 » kêu gọi Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết gởi quan sát viên thường trực đến Syria bảo vệ thường dân, kêu gọi phóng viên nước ngoài đến theo dõi và tường thuật tình hình.

Tại thành phố Hama, hàng chục ngàn người xuống đường với khẩu hiệu « Xin quốc tế can thiệp » và « Bachar hãy cút khỏi Syria ».

Theo Reuters, tại ngoại ô Damas, đoàn biểu tình căng biểu ngử quyết liệt « Hành hình tổng thống ».

Nước Nga, đồng minh truyền thống và là nguồn cung cấp vũ khí cho Damas buộc phải tiếp kiến một phái đoàn đối lập Syria tại điện Kremli.

Trong cuộc gặp gỡ này vào hôm qua 09/09/11, tổng thống Medvedev tuyên bố theo kiểu trung lập : "Liên Hiệp Quốc phải gởi tín hiệu mạnh buộc hại bên đàm phán ».

Lập tức, trưởng đoàn đối lập Syria, ông Ammar al Kurabil, bác bỏ ngay luận điểm này và khẳng định với tổng thống Nga là chính nước Nga phải chọn lập trường « Ủng hộ phong trào biểu tình » đòi dân chủ, nếu không « Thái độ mâu thuẫn của Matxcơva sẽ tác hại xấu cho uy tín của nước Nga trong tương lai ».

Tình trạng đàn áp tại Syria làm cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, láng giềng của Damas một lần nữa phải lên tiếng phê phán. Thứ năm vừa qua, thủ tướng Erdogan đã phải đặt câu hỏi « Này ông Assad, ông bảo là tiêu diệt khủng bố tại sao ông lại cho hải quân pháo kích vào thường dân ở thành phố Lattaquié ? ».

Trong quân đội Syria đã có nhiều quân nhân bất tuân lệnh bắn vào thường dân và một số đã bị hành quyết.

Theo AFP, sĩ quan cao cấp nhất tỏ thái độ bất mãn là Trung tá Hussein Harmouche đã đào ngũ hối tháng 6. Người anh trai của ông tuyên bố ủng hộ thái độ của em mình. Hậu quả là người anh này bị an ninh câu lưu hôm thứ năm và vài giờ sau thì ông chết. An ninh trả thi hài nạn nhân cho gia đình mà không nói lý do.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.