Vào nội dung chính
LIBYA

Chính quyền mới ở Libya bị tố cáo ngược đãi tù nhân

Mặc dù đã hai tuần tấn công, nhưng đến hôm nay, lực lượng của Hội đồng Quốc gia Lâm thời ở Libya vẫn chưa chiếm được hoàn toàn thành phố Syrte, trước sự kháng cự quyết liệt của lực lượng trung thành với Kadhafi. Tại Bani Walid, một cứ địa khác của phe thân Kadhafi, quân của Hội đồng Quốc gia Lâm thời cũng không tiến thêm được bao nhiêu, sau gần một tháng giao tranh khiến 40 người chết trong hàng ngũ của họ.

Những người bị tình nghi là lính đánh thuê cho ông Kadhafi trong một nhà tù ở Tripoli, ngày 14/9/11.
Những người bị tình nghi là lính đánh thuê cho ông Kadhafi trong một nhà tù ở Tripoli, ngày 14/9/11. REUTERS/Suhaib Salem
Quảng cáo

Trong khi đó, tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch vừa kêu gọi chính quyền mới của Libya chấm dứt các vụ bắt giữ tùy tiện và ngược đãi tù nhân kể từ khi chế độ Kadhfi sụp đổ. HRW đã đi thăm 20 trại giam ở Tripoli, thẩm vấn 53 tù nhân và các tù nhân này đã nêu lên những vụ ngược đãi trong sáu nhà tù, nhất là bị đánh đập và chích điện.

Kể từ khi Tripoli thất thủ vào cuối tháng 8, hàng ngàn người đã bị bắt giữ, đặc biệt là những người Libya da đen hoặc những người châu Phi đen, bị quy tội là đã chiến đấu bên cạnh lực lượng Kadhafi. HRW kêu gọi Hội đồng Quốc gia Lâm thời và các nước yểm trợ chính quyền mới thiết lập ngay một cơ chế tư pháp để xử lý tình hình của toàn bộ tù nhân.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.