Vào nội dung chính
TUNISIA

Khởi động cuộc tranh cử tại Tunisia

Hôm nay 1/10, Tunisia bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử cho bầu cử Quốc hội Lập hiến dự kiến diễn ra ngày 23/10 tới. Đây là kỳ bầu cử tự do đầu tiên kể từ khi chế độ Ben Ali sụp đổ vào ngày 14/1năm nay.

Thủ tướng Tunisia, ông Beji Caid Sebsi trong một cuộc hội thảo với các tổ chức xã hội công dân và các đảng phái chính trị tại Tunis, ngày 18/8/11.
Thủ tướng Tunisia, ông Beji Caid Sebsi trong một cuộc hội thảo với các tổ chức xã hội công dân và các đảng phái chính trị tại Tunis, ngày 18/8/11. REUTERS/Zoubeir Souissi
Quảng cáo

Theo số liệu thống kê của cơ quan độc lập đặc trách về bầu cử (ISIE), có khoảng 1.424 danh sách tranh cử, tức gần 11.000 ứng viên tranh ghế dân biểu Quốc hội ở 27 đơn vị bầu cử tại Tunisia. Riêng cộng đồng người Tunisia hải ngoại sẽ bỏ phiếu tại 6 đơn vị khác nhau (2 tại Pháp, 1 ở Ý, 1 ở Đức, 1 ở Bắc Mỹ và 1 ở các nước Ả Rập) để bầu ra 19 ghế đại diện trên tổng số 218 ghế trong Quốc hội tương lai.

Theo quy định, trong suốt tháng 9, đại diện của mỗi danh sách tranh cử tại Tunisia phải ghi âm một thông điệp dài 3 phút. Kể từ hôm nay, các thông điệp này sẽ bắt đầu được phát trên hệ thống truyền thông quốc gia. Và cũng kể từ hôm nay, lệnh cấm phổ biến các kết quả thăm dò cử tri cũng bắt đầu có hiệu lực cho đến ngày bỏ phiếu. Chiến dịch vận động sẽ kết thúc vào lúc nửa đêm 21/10.

 

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.