Vào nội dung chính
LIÊN HIỆP CHÂU ÂU-HY LẠP

Châu Âu vẫn chần chừ việc giải ngân cứu Hy Lạp

Cho dù các thị trường chứng khoán tiếp tục chao đảo sau khi Hy Lạp loan báo không thể đạt được chỉ tiêu giảm thiếu hụt ngân sách đề ra cho năm nay, các nước khu vực sử dụng đồng euro vẫn trì hoãn việc tháo khoán một khoản tín dụng thiết yếu mà Hy Lạp đang hết sức mong đợi.

Reuters/François Lenoir
Quảng cáo

Lý do vẫn là : Các biện pháp chỉnh đốn tài chính mà Athens đưa ra chưa đạt yêu cầu. Trong cuộc họp vào hôm qua 03/10/2011 tại Luxembourg, bộ trưởng tài chánh các quốc gia khu vực đồng euro (Eurogroupe) lại quyết định đẩy lùi ngày họp bàn việc giải ngân khoản vay 8 tỷ euro, đã cam kết cho Hy Lạp trong kế hoạch trợ giúp thứ nhất. Ông Jean-Claude Junker, chủ tịch Eurogroupe xác nhận là một cuộc họp dự trù ngày 13 tháng 10 tới đây để bàn việc tháo khoán ngân khoản mới này đã bị hủy bỏ, vì chưa có đầy đủ các yếu tố cần thiết để đánh giá vào thời điểm đó.

Chủ tịch Eurogroupe cho biết thêm là định chế này sẽ có quyết định cuối cùng « trong tháng Mười » trên cơ sở kết luận của bộ ba Liên Hiệp Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Đại diện bộ ba này đã ghé Hy Lạp vào thứ Sáu tuần trước để thẩm định các nỗ lực cải cách tài chánh của chính quyền Athens.

Tuy nhiên ông Jean-Claude Junker đã kêu gọi Hy Lạp chấp nhận thêm « các biện pháp bổ sung » cho năm 2013 và năm 2014, cũng như phải đồng ý đẩy mạnh việc tư nhân hóa nhiều công ty nhà nước hơn. Theo giới phân tích, lời kêu gọi này cho thấy là các nước khu vực sử dụng đồng euro chưa hài lòng về các cố gắng tiết kiệm và chấn chỉnh tài chánh của Hy Lạp.

Để trấn an các thị trường chứng khoán đã đồng loạt tuột giá vào hôm qua vì lo ngại nguy cơ Hy Lạp sụp đổ, Chủ tịch Eurogroupe lại lên tiếng xác định rằng "sẽ tránh được khả năng Hy Lạp vỡ nợ " và "không ai dự trù việc để cho Hy Lạp ra khỏi khối sử dụng đồng Euro". Athens đã cho biết là trong thực tế, họ còn cầm cự được trong một vài tuần lễ, cho đến giữa tháng Mười một.

Một nguyên nhân khác khiến cho các bộ trưởng tài chính của khu vực đồng Euro quyết định dời ngày giải ngân tín dụng cho Hy Lạp, đó là việc họ muốn các ngân hàng tư nhân chủ nợ của Athens, tham gia nhiều hơn vào việc gánh vác chi phí cứu viện Hy Lạp. Cho đến giờ, mức thua thiệt mà các ngân hàng phải chịu, được dự trù ở mức 21%. Tỷ lệ này sẽ phải cao hơn, có tin là lên đến 50%.

Tuy nhiên, trong cuộc họp hôm qua, các thành viên khu vực đồng euro đã đạt được thỏa hiệp về các bảo đảm mà Phần Lan đòi hỏi trước khi bật đèn xanh cho việc giải cứu Hy Lạp. Hệ quả trực tiếp của thỏa hiệp này là kế hoạch viện trợ thứ hai trị giá 109 tỷ euro cam kết ngày 21 tháng 7 sẽ được xúc tiến.

Xin nhắc lại là vào tối chủ nhật 02/10 vừa qua, Hy Lạp đã làm giới đầu tư hoảng hốt khi loan báo là khoản thâm hụt ngân sách công của họ chỉ có thể được hạ xuống mức 8,5% GDP trong năm 2011 mà thôi, thay vì xuống mức 7,4% như dự kiến ban đầu. Thế là các thị trường chứng khoán từ Âu sang Á, cho đến Hoa Kỳ đều đã đồng loạt mất điểm, một xu hưóng vẫn tiếp tục vào hôm nay.

Trong tình hình đó, các lãnh đạo châu Âu vẫn tiếp tục họp bàn. Hôm nay đến lượt các bộ trưởng tài chánh toàn Liên Hiệp Châu Âu gặp nhau. Tuy nhiên, không ai chờ đợi một tuyên bố quan trọng nào vì chương trình nghị sự chủ yếu là nhằm chuẩn bị cho cuộc họp các bộ trưởng tài chánh nhóm G20, dự trù từ ngày 13 đến 16/10.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.