Vào nội dung chính
TRUNG CẬN ĐÔNG

Nga và Trung Quốc phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria

Hôm qua, 04/10/2011, Trung Quốc và Nga, hai thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An đã dùng quyền phủ quyết để bác bỏ dự thảo nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Syria.Bản dự thảo do các nước phương Tây đưa ra nhằm cảnh cáo chính quyền Syria trước các hành động đàn áp thường dân.

9 trong số 15 thành viên Hội Đồng Bảo An tán đồng nghị quyết về  Syria, ngày 04/10/2011.
9 trong số 15 thành viên Hội Đồng Bảo An tán đồng nghị quyết về Syria, ngày 04/10/2011. AFP / UN PHOTO
Quảng cáo

Trong số 15 nước thành viên Hội Đồng Bảo An, có 9 nước bỏ phiếu thuận. Ngoài Nga và Trung Quốc phủ quyết, 4 thành viên không thường trực khác đã không tham gia cuộc bỏ phiếu là Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Liban.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, bà Susan Rice tuyên bố là Hoa Kỳ tức giận vì Hội Đồng Bảo An đã hoàn toàn thất bại trong nỗ lực xử lý một mối đe dọa đối với hòa bình trong khu vực. Gián tiếp chỉ trích Nga và Trung Quốc, đại sứ Mỹ cho rằng những nước chống lại nghị quyết dường như muốn tiếp tục bán vũ khí cho Syria.

Còn theo đại sứ Pháp Gérard Araud, việc Nga và Trung Quốc phủ quyết thể hiện sự coi thường những khát vọng chính đáng tại Syria trong thời gian qua.

Trong khi đó, đại sứ Nga nói thẳng rằng việc đe dọa trừng phạt Syria là điều không thể chấp nhận được. Đại sứ Trung Quốc thì biện luận là cộng đồng quốc tế phải tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Syria.

Từ New York, thông tín viên Karim Lebhour gửi về bài tường trình sau đây.

« Cho đến tận phút chót, các nước phương Tây đã sửa đổi bản dự thảo nghị quyết, rút bỏ những câu chữ nói đến việc trừng phạt Syria, với hy vọng là Nga và Trung Quốc sẽ không dùng quyền phủ quyết. Thế nhưng, mọi nỗ lực đều vô ích.

Theo đại sứ Nga Vitaly Churkin, thì vẫn không thể chấp nhận được bản dự thảo. Ông nói, « không phải Paris, Washington hay Luân Đôn quyết định tính chính đáng của những người lãnh đạo trong thế giới Ả Rập hoặc ở những nơi khác ».

Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và Liban cũng có thái độ lạnh nhạt đối với bản dự thảo và đã vắng mặt khi Hội Đồng Bảo An bỏ phiếu. Đại sứ Anh Quốc Mark Grant tuyên bố là cuộc chiến ngoại giao chưa kết thúc. Theo ông, khu vực Trung Cận Đông sẽ coi sự phủ quyết này như là một sự ủng hộ đối với một chế độ tàn bạo, chứ không phải là ủng hộ nhân dân Syria. Phương Tây cùng với các đối tác của mình sẽ tăng cường nỗ lực để gây áp lực đối với chế độ Syria ở mọi nơi.

Việc Nga và Trung Quốc cùng phủ quyết đã ngăn chặn các cố gắng của châu Âu và Hoa Kỳ, từ nhiều tháng qua, tìm cách cô lập Syria tại Liên Hiệp Quốc ».

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.