Vào nội dung chính
NGA-CHÍNH TRỊ

Phe đối lập Nga kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử

Tại Nga, phe đối lập kêu gọi người dân không đi bầu Quốc hội vào ngày 4/12 tới. Đảng cầm quyền chắc chắn sẽ thắng lớn trong cuộc bầu cử này, vì nhiều đảng phái đã bị cấm đăng ký, và như vậy sẽ không được quyền tham gia tranh cử.

Nhà cựu vô địch cờ vua thế giới đồng thời là người sáng lập phong trào đối lập Mặt trận Dân sự Thống nhất Garry Kasparov.
Nhà cựu vô địch cờ vua thế giới đồng thời là người sáng lập phong trào đối lập Mặt trận Dân sự Thống nhất Garry Kasparov. REUTERS/Ezequiel Scagnetti
Quảng cáo

Từ Matxcơva, thông tín viên Anastasia Becchio cho biết thêm chi tiết:

" Việc Thủ tướng Nga loan báo sẽ trở lại điện Kremlin, và sự hoán đổi vai trò giữa cặp Putin – Medvedev sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Ba tới, có nghĩa các kỳ bầu cử sắp tới này chỉ là một trò cười. Đây cũng là suy nghĩ của ông Gary Kasparov, nhà sáng lập phong trào đối lập Mặt trận Dân sự Thống nhất. Đối với nhà cựu vô địch cờ vua, chỉ còn có một lối thoát, đó là tẩy chay bầu cử.

Ông nói: “Họ đã loan báo cho chúng ta rằng không còn cử tri nào trên đất nước, rằng tất cả mọi vấn đề đều được giải quyết trong hậu trường. Theo quan điểm của chúng tôi, thái độ hiệu quả nhất là tẩy chay, nhưng không phải tẩy chay một cách thụ động. Đây là một cuộc đấu tranh lâu dài, đòi hỏi một sự phối hợp giữa các lực lượng chính trị khác nhau. Nếu chúng ta muốn sống trong đất nước mình, thì phải nỗ lực rất nhiều để giành lại từ tay tập đoàn tham nhũng Putin”.

Để hiệu quả hơn, việc tẩy chay mà phe đối lập kêu gọi, cần đi kèm với các cuộc xuống đường. Đây là quan điểm của Serguei Oudaltsov, lãnh đạo Mặt trận cánh tả. Ông đã bị tống giam nhiều lần vì tham gia vào các cuộc biểu tình vốn bị cấm đoán. Ông nói: “Ngày 4/12 tới, việc thúc đẩy thật nhiều người tham gia biểu tình là hết sức quan trọng. Họ không để cho chúng ta một khả năng nào khác để gây ảnh hưởng đến các tiến trình diễn ra trên đất nước”.

Từ hồi đầu tuần, khoảng ba chục cảm tình viên cùa các đảng không được đăng ký đã bị bắt giữ tại Matxcơva, vì đã biểu tình chống lại các cuộc bầu cử mà họ cho là bất hợp pháp

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.