Vào nội dung chính
BA LAN - CHÍNH TRỊ

Ba Lan bầu Quốc hội mới

Cử tri Ba Lan hôm nay 09/10/2011 được mời đến phòng phiếu tham gia cuộc bầu cử Quốc hội mới. Đây là cơ hội để dân chúng Ba Lan quyết định duy trì chính phủ thân châu Âu hiện nay của thủ tướng Donald Tusk hoặc chuyển giao lại quyền hành cho đối thủ bảo thủ của ông là cựu thủ tướng Jaroslaw Kaczynski.

Thủ tướng mãn nhiệm Ba Lan Donald Tusk (giữa) tại phòng phiếu ở Vaxava, 09/10/2011
Thủ tướng mãn nhiệm Ba Lan Donald Tusk (giữa) tại phòng phiếu ở Vaxava, 09/10/2011 REUTERS
Quảng cáo

Theo các thăm dò dư luận thì cuộc đọ sức rất gay go. Các cuộc điều tra ý kiến cử tri Ba Lan gần đây đã cho thấy đảng Cương Lĩnh Công Dân (PO) đang cầm quyền, sẽ về đầu. Tuy nhiên, đảng này sẽ không giành được đa số tuyệt đối, mà chỉ được 35, 5% dự định bầu. Trong khi đó, đảng Luật Pháp và Công Lý (PiS) của ông Kaczynski có thể đạt được 29, 1%.

Tuy Ba Lan là thành viên Liên Hiệp Châu Âu duy nhất giữ được một tỷ lệ tăng trưởng khả quan trong cuộc khủng hoảng thế giới đang diễn ra, nhưng vấn đề kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân muốn thay đổi giới lãnh đạo.

Những cử tri dự định bầu cho đảng đối lập của ông Kaczynski giải thích là họ không muốn " bán rẻ " Ba Lan, và đời sống của họ quá khó khăn. Một người về hưu giải thích với AFP là bà không thể nào sống với 1.500 zloty - 350 euro- một tháng, trong lúc đời sống đắt đỏ hẳn lên. Một người khác cho là đảng cầm quyền không giữ lời hứa. Họ đã đẩy mạnh chương trình tư hữu hoá, bán rẻ Ba Lan, làm cho giới trẻ không có tương lai.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, nếu đảng đang cầm quyền tại Ba Lan hiện nay thất cử, điều đó không chỉ thay đổi tình hình nội bộ Ba Lan mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như chính sách của nước này trên chính trường quốc tế. Ông Kaczynski vốn nổi tiếng là một người rất hoài nghi về châu Âu.

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ đầu tiên sẽ được Ủy ban bầu cử công bố vào đêm nay.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.