Vào nội dung chính
CHÂU PHI - YEMEN

Tổng thống Yemen tuyên bố sẽ từ chức trong vài ngày tới

Ông Ali Abdallah Saleh tuyên bố là muốn rời bỏ ghế tổng thống sau 32 năm cầm quyền. Trong thông điệp truyền hình hôm qua 08/10/2011, nhà độc tài bị dân chúng phản đối từ 9 tháng nay cho rằng ông không bao giờ ham mê quyền lực và sẽ từ bỏ trong nay mai. Tuy nhiên, ông cho biết là không để đối lập lên cầm quyền.

Tổng thống Yémen Ali Abdallah Saleh trên đài truyền hình ngày 25/09/2011
Tổng thống Yémen Ali Abdallah Saleh trên đài truyền hình ngày 25/09/2011 REUTERS/Yemen TV
Quảng cáo

Phải chăng sau 32 năm bám quyền, nhà độc tài Yemen đã biết lắng nghe tiếng nói phản đối của dân chúng?

Sau vụ ám sát hụt ngày 03/06/2011, tổng thống Saleh được đưa sang Ả Rập Xê Út điều trị thương tích mất ba tháng mới về lại Yemen ngày 23/09/2011.

Hai tuần sau, vào ngày hôm qua 08/10/2011, qua thông điệp truyền hình, ông thông báo là sẽ triệu tập Quốc hội họp phiên bất thường và sẽ « ra đi trong vài ngày tới ».

Tuy nhiên, tại Yemen, người dân không quên là đã ba lần tổng thống Saleh cam kết chuyển giao quyền lực và ba lần vào giờ chót, ông từ chối ký vào văn bản do Hội đồng các Quốc gia vùng Vịnh làm trung gian hòa giải đề nghị.

Trả lời đài truyền hình Ả Rập Al-Jazira, bà Tawokkol Karma, người Yemen vừa được giải Nobel Hòa bình 2011 cho rằng không nên tin ông Saleh. Người dân cần tiếp tục cuộc cách mạng ôn hòa.

Từ Sanaa, thông tín viên Charlotte Velut tường thuật :

"Tại Yemen, ông Ali Abdalla Saleh là tổng thống nhưng cũng được xem là vua …nói dối. Mùa hè vừa qua, ba lần từ Ả Rập Xê Út, ông thông báo là sẽ trở về Yemen, nhưng không thấy đâu cả. Cuối cùng, khi ông thật sự trở về nước thì không nghe ông báo trước. Do vậy, đối lập tại Yemen không thèm quan tâm đến lời tuyên bố của tổng thống khi ông thông báo sẽ ra đi trong vài ngày tới.

Lời nói của ông không còn mang giá trị gì cả, điều người ta chờ đợi là hành động. Ngay nội dung của lời tuyên bố cũng đã tạo ra nhiều nghi vấn về khả năng ông từ chức. Tổng thống Saleh nói nguyên văn là ông muốn trao quyền lại « cho những người thành thật và có liên quan » mà không cho biết họ là ai.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, mọi phương án đều mở. Trong thời gian gần đây, tổng thống Yemen lúc hư lúc thực. Một trong những người cháu của ông, chỉ huy một đơn vị quân đội, xin được dấu tên, giải thích với phóng viên: Tôi chỉ nhận được tin tổng thống hồi hương 12 giờ đồng hồ trước khi máy bay hạ cánh. Ông ấy là người thích làm chuyện khác thường".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.