Vào nội dung chính
SLOVAKIA

Chính phủ Slovakia dọa từ chức nếu Quốc hội không thông qua FESF

Chiều nay, 11/10/2011, Quốc hội Slovakia bắt đầu xem xét và bỏ phiếu về kế hoạch tăng cường Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu  (FESF). Kế hoạch này đã được Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu đưa ra ngày 21/07 vừa qua và chỉ có hiệu lực nếu được Quốc hội của tất cả các nước trong khu vực đồng euro thông qua. Slovakia là nước cuối cùng trong số 17 thành viên chưa phê chuẩn kế hoạch này.

Thủ tướng Slovakia, bà Iveta Radicova. Ảnh chụp ngày 11/10/2011.
Thủ tướng Slovakia, bà Iveta Radicova. Ảnh chụp ngày 11/10/2011. REUTERS/Petr Josek
Quảng cáo

Tuy nhiên, các đối tác trong liên minh cầm quyền không đồng thuận trong việc ủng hộ cứu giúp Hy Lạp, nên việc thông qua kế hoạch tăng cường FESF gặp rất nhiều khó khăn.

Để gây áp lực với Quốc hội, Thủ tướng Slovakia Iveta Radicova đã thông báo là tương lai chính phủ của bà gắn liền với kết quả cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội ngày hôm nay.

Liên minh cầm quyền ở Bratislava chỉ có 79 phiếu trong tổng số 150 ghế tại Quốc hội và như vậy, việc thông qua kế hoạch tăng cường FESF phụ thuộc vào 22 phiếu của đảng Đoàn kết và Tự do SaS trong liên minh này.

Là đảng hoài nghi vào tương lai châu Âu, SaS cho rằng Slovakia quá nghèo, không thể chấp nhận phải trả giá cho những sai lầm của các nước khác, cho rằng Slovakia phải được miễn đóng góp 7,7 tỷ euro trong tổng số 440 tỷ euro của Quỹ FESF. Bruxelles đã bác bỏ đòi hỏi này.

Bên cạnh đó, đảng SaS còn ra điều kiện là chính phủ Slovakia phải được quyền phủ quyết trong cơ chế giải ngân của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu.
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.