Vào nội dung chính
UKRAINA

Cựu Thủ tướng Ukraina Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm quyền

Tòa án Kiev hôm nay 11/10, đã kết tội bà Yulia Tymoshenko là đã lạm dụng quyền hạn khi giữ chức vụ Thủ tướng và tuyên phạt bà 7 năm tù giam. Ngoài hình phạt này cựu Thủ tướng Ukraina còn phải nôp phạt 200 triệu đô la. Bà Tymoshenko đã phản đối bản án và cho biết sẽ kiện lên tòa án châu Âu.

Cựu Thủ tướng Ukraina, bà Yulia Tymoshenko trước tòa án Pecherskiy, Kiev, ngày 11/10/2011.
Cựu Thủ tướng Ukraina, bà Yulia Tymoshenko trước tòa án Pecherskiy, Kiev, ngày 11/10/2011. REUTERS/Gleb Garanich
Quảng cáo

Xin nhắc lại, phiên tòa xét xử bà Yulia Tymoshenko mở ra từ ngày 22/6 đến nay, và bà đã bị tạm giam từ đầu tháng Tám. Ngành tư pháp Ukraina tố cáo bà lạm quyền khi ra lệnh cho tập đoàn khí đốt Ukraina Naftogaz ký với Nga một thoả thuận bất lợi cho Ukraina vào năm 2009. Số tiền phạt 200 triệu đô la nói trên, theo tòa án là để đền bù thiệt hại cho tập đoàn Naftogaz.

Là gương mặt đối lập có trọng lượng, bà Tymoshenko cho đây là một vụ án chính trị, một hình thức trả thù của đương kim Tổng thống Viktor Yanukovych. Bà sẽ đưa vấn đề ra trước ngành tư pháp châu Âu. Bà cũng kêu gọi đấu tranh chống lại sự chuyên chế mất tự do ở Ukraina.

Châu Âu đã nhanh chóng bày tỏ thái độ bất bình trước bản án nhắm vào cựu Thủ tướng Ukraina. Lãnh đạo ngành ngoại giao Liên Hiệp Châu Âu, bà Catherine Ashton cho là châu Âu rất thất vọng và Ukraina sẽ lãnh "những hậu quả nghiêm trọng" nếu bà Tymoshenko không được kháng cáo một cách công bằng.

Liên Hiệp Châu Âu và Ukraina đang thương lượng về quy chế thành viên liên kết và việc này có thể bị ảnh hưởng nặng nề.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.