Vào nội dung chính
HOA KỲ

Kế hoạch về việc làm của Tổng thống Mỹ Obama bị Thượng viện bác bỏ

Mặc dù tổng thống Obama đã nỗ lực vận động dư luận, nhưng Thượng viện Mỹ tối hôm qua 11/10/2011 đã bác kế hoạch về việc làm do ông đệ trình. Kế hoạch này chỉ nhận được 51 phiếu thuận với 48 phiếu chống, tức là ít hơn 9 phiếu so với con số 60 phiếu cần thiết để có thể chính thức đem ra thảo luận.

Biểu tình trước trụ sở Quốc hội Mỹ, đòi tạo công việc làm, không cắt giảm ngân sách. Ảnh ngày 05/10/2011.
Biểu tình trước trụ sở Quốc hội Mỹ, đòi tạo công việc làm, không cắt giảm ngân sách. Ảnh ngày 05/10/2011. Reuters
Quảng cáo

Thật ra kết quả này không có gì là bất ngờ, vì Đảng Cộng hòa vẫn nhất quyết chống lại. Giờ đây, Tổng thống Obama và các đồng minh Dân chủ phải xét lại kế hoạch và đệ trình riêng lẻ từng phần lên Thượng viện.

Kế hoạch của ông Obama, huy động một ngân sách 447 tỷ đôla, dự trù nhiều dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, cũng như nhiều biện pháp giảm thuế cho thành phần trung lưu và các công ty cỡ nhỏ và cỡ vừa. Tổng thống Mỹ bảo đảm là kế hoạch của ông sẽ tạo ra 1,9 triệu việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp chính thức từ 9,1% xuống còn 8,1%.

Trong bản thông cáo công bố tối hôm qua, tổng thống Obama cho rằng kết quả cuộc bỏ phiếu nói trên không có nghĩa là trận chiến kết thúc. Ông tin tưởng là kế hoạch được đệ trình theo từng phần sẽ nhanh chóng được Thượng Viện thông qua.

Sau đó, ông Obama đã đến bang Florida để tiếp tục vận động dư luận ủng hộ kế hoạch của ông về việc làm. Kể từ khi đệ trình kế hoạch này vào tháng 9, tổng thống Obama đã đi khắp nước Mỹ kêu gọi người dân gây áp lực lên Quốc hội để dự luật được thông qua.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.