Vào nội dung chính
ANH QUỐC

Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức

Hôm qua, 14/10/2011, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox đã từ chức do bị cáo buộc xung đột về quyền lợi. Đây là vị Bộ trưởng thứ hai của thủ tướng David Cameron phải ra đi kể từ khi chính phủ liên minh giữa phe bảo thủ và phe dân chủ tự do được thành lập vào tháng 5/2010.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Liam Fox tuyên bố từ chức (REUTERS)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Liam Fox tuyên bố từ chức (REUTERS)
Quảng cáo

Sự kiện ông Liam Fox từ chức trong thời điểm này khiến cho Thủ tướng David Cameron cảm thấy lo ngại, do hiện tại nước Anh vẫn còn đang tham chiến tại Afghanistan và việc can thiệp quân sự tại Libya đang đi vào giai đoạn kết thúc. Trước tình hình không thể bảo vệ vị bộ trưởng của mình, thủ tướng Anh buộc phải chấp nhận để ông Liam Fox ra đi.

Đồng thời, do không thể để bộ Quốc phòng vắng người lãnh đạo, ông David Cameron đã nhanh chóng bổ nhiệm ông Philip Hammond, 55 tuổi, đang là bộ trưởng Giao thông, lên thay thế ông Liam Fox. Từ Luân Đôn, thông tín viên Muriel Delcroix của đài RFI tường trình : 

"Ngoài việc gây lúng túng cho chính phủ, việc ông Liam Fox buộc phải ra đi đối với Thủ tướng Anh David Cameron còn là vấn đề cá nhân, kể từ sau vụ đối đầu giữa hai người trong việc tranh quyền lãnh đạo đảng Bảo thủ vào năm 2005. Không một đối thủ nào khác đến đe dọa được David Cameron, nhưng việc ông Liam Fox trở lại trong nhóm dân biểu bảo thủ có thể làm thay đổi ván cờ. Nhân vật thường được gọi là « bác sĩ Fox », vì ông vốn là bác sĩ đa khoa, đã luôn nhận được sự ủng hộ vững chắc bên cánh hữu của Đảng Bảo thủ .

Từng được cựu Thủ tướng Magaret Thatcher yêu quý, Liam Fox cũng là một trong những chính trị gia hiếm hoi của Anh quốc vẫn còn duy trì các mối liên hệ chặt chẽ với Đảng Cộng Hòa tại Mỹ. Là nhân vật được lòng dân và có thế lực, nổi tiếng ủng hộ Mỹ và chống lại Châu Âu, ông Liam Fox có thể được xem là « nguy hiểm » trên ghế Nghị trường, trong khi cánh hữu của đảng Bảo thủ vẫn chỉ trích ông David Cameron là quá « ôn hòa » và đã nhượng bộ quá nhiều trước đảng Dân chủ - Tự do, thành viên của liên minh cầm quyền.

Điều này cũng giải thích phần nào lý do tại sao thủ tướng Anh do dự để vị bộ trưởng này, vì ông muốn giữ đối thủ tiềm tàng bên cạnh ông hơn là chống lại ông".

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.