Vào nội dung chính
TÀI CHÍNH

Tây Ban Nha bị Moody’s hạ 2 nấc điểm tín nhiệm

Công ty thẩm định tài chính quốc tế Moody’s đã giáng một đòn nặng nề vào Tây Ban Nha khi ra thông báo, tối hôm qua, 18/10/2011, hạ hai nấc điểm tín nhiệm về khả năng tài chính, từ Aa2 xuống A1, đi kèm với nhận định triển vọng tiêu cực về tình hình kinh tế nước này.

Dân Tây Ban Nha biểu tình với khẩu hiệu : "Moody's có tội" (© Reuters)
Dân Tây Ban Nha biểu tình với khẩu hiệu : "Moody's có tội" (© Reuters)
Quảng cáo

Công ty thẩm định tài chính Moody’s còn cảnh báo có thể tiếp tục hạ điểm của Tây Ban Nha nếu cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro trở nên trầm trọng hơn.

Điểm A1 tương đương với hạng thứ năm trong bậc thang điểm tốt của Moody’s. Trong những ngày vừa qua, hai công ty thẩm định tài chính khác là Standard & Poor’s và Fitch đều cho điểm AA- đối với Tây Ban Nha, tức là ở hạng thứ tư trong bậc thang điểm tốt.

Theo Reuters, Moody’s giải thích quyết định hạ điểm của Tây Ban Nha như sau : « Từ khi điểm tín nhiệm (của Tây Ban Nha) được đặt dưới sự giám sát, vào cuối tháng Bẩy 2011, không có một giải pháp khả tín nào cho cuộc khủng hoảng nợ công được đưa ra và trong mọi trường hợp, việc tái lập hoàn toàn lòng tin liên quan đến sự gắn bó chính trị của khu vực đồng euro và các triển vọng tăng trưởng sẽ cần phải có thời gian ».

Công ty thẩm định tài chính Moody’s cho rằng, do nhu cầu vay lớn và mức độ nợ cao của các doanh nghiệp, nhất là các ngân hàng, Tây Ban Nha dễ bị tổn thương trước các khó khăn trong việc huy động nguồn tài chính trên thị trường quốc tế. Sức mạnh kinh tế của Tây Ban Nha về dài hạn « không còn cao nữa mà chỉ ở mức trung bình, do quá trình cân bằng lại nền kinh tế sẽ kéo dài ».

Mặt khác, Moody’s cũng nhắc lại là quyết định hạ điểm đối với Tây Ban Nha được đưa ra, sau khi đã hạ 3 nấc điểm tín nhiệm của Ý, xuống còn A2, và đã cảnh báo là cũng có thể hạ điểm của Bỉ, hồi đầu tháng Mười này.

Việc Moody’s hạ điểm của Tây Ban Nha đã làm lu mờ một thông tin do báo Anh The Guardian đưa ra, theo đó, Pháp và Đức đã đạt được thỏa thuận nâng cao khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu – FESF, từ 440 tỷ euro hiện nay lên 2000 tỷ euro và quyết định này sẽ được trình lên Hội nghị thượng đỉnh châu Âu, nhóm họp vào Chủ nhật, 23/10 tới đây.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.