Vào nội dung chính
LIBYA

Chân dung Kadhafi, nhà độc tài lập dị

Từ khi lên lãnh đạo đất nước, Mouammar Kadhafi luôn chú ý chăm chút cho mình một hình ảnh đặc biệt để tạo dựng một sự sùng bái cá nhân trong dân chúng. Lãnh tụ Libya luôn xuất hiện trước công chúng trong bộ đồ truyền thống của bộ tộc Bedouin, hoặc quân phục sĩ quan với những đồ trang sức sặc sỡ, được bảo vệ bởi một đội nữ vệ sĩ trong bộ đồ lính chiến cùng với súng tiểu liên kề sát bên mình.

Mouammar Kadhafi tạiTripoli, ngày 01/09/2011.
Mouammar Kadhafi tạiTripoli, ngày 01/09/2011. REUTERS/Zohra Bensemra/Files
Quảng cáo

Kadhafi sinh năm 1942, trong một gia đình bộ tộc Bedouin tại Syrte, sau đó gia nhập quân đội. Ngày 01/09/1969, một nhóm sĩ quan quân đội dưới sự chỉ huy của đại úy Mouammar Kadhafi, khi đó mới 27 tuổi, tiến hành cuộc đảo chính lật đổ vua Idriss một cách êm đẹp không đổ máu, xóa bỏ chế độ quân chủ. Năm 1977, Kadhafi tự phong mình là "Lãnh tụ anh cả và là người hướng dẫn cách mạng", thiết lập một nước Jamihiriya Ả Rập Libya Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa, một thể chế không giống nơi nào trên thế giới. Cũng từ đó đất nước Bắc Phi Libya nhiều tài nguyên dầu lửa này bước vào một thời kỳ 42 năm nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của một đại tá, với phong cách ngạo mạn khác người luôn kình địch chống đối với phương Tây.

Từ khi lên lãnh đạo đất nước, Mouammar Kadhafi luôn chú ý chăm chút cho mình một hình ảnh đặc biệt để tạo dựng một sự sùng bái cá nhân trong dân chúng. Lãnh tụ Cách mạng của Libya luôn xuất hiện trước công chúng trong bộ đồ truyền thống của bộ tộc Bedouin, hoặc quân phục sĩ quan với những đồ trang sức sặc sỡ, được bảo vệ xung quanh bởi một đội nữ vệ sĩ trong bộ đồ lính chiến cùng với súng tiểu liên kề sát bên mình.

Để duy trì quyền lực tuyệt đối trước sự thù ghét từ bên trong, Kadhafi không ngần ngại thủ tiêu những người đối lập mình ở trong nước cũng như nước ngoài.

Lãnh tụ tối cao Kadhafi thực sự bắt đầu gây sự chú ý của thế giới khi cam kết ủng hộ mọi mặt trận chống lại những lợi ích của phương Tây, đồng thời cũng không ngần ngại hỗ trợ tài chính cho phong trào các nước Ả Rập cũng như châu Phi.

Từ sau các vụ khủng bố làm nổ tung một chiếc máy bay Mỹ trên bầu trời Lockerbie, Scotland năm 1988 làm 270 người thiệt mạng và vụ đánh bom chiếc máy bay Pháp tại Niger năm 1989 làm 170 người chết, Libya bị xếp vào danh sách các quốc gia khủng bố và nhiều lần bị quốc tế cấm vận.

Năm 2003, Kadhafi bất ngờ thay đổi chiến thuật, thông báo chủ trương nới lỏng các quy định nhằm mở cửa nền kinh tế với quốc tế. Quan hệ giữa Libya với một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý ấm lên rõ rệt. Đồng thời với Kadhafi cũng tỏ ý muốn Libya có một vai trò quan trọng trong xây dựng hòa bình thế giới và biến Trung Đông thành một khu vực không có vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Nhưng tham vọng của lãnh tụ tối cao Libya đã bị đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày 15/02/2011 với cuộc nổi dậy của người dân Libya, được sự ủng hộ của quốc tế. Tám tháng sau, kết cục bi thảm đã đến với nhà độc tài Kadhafi như hôm qua tại thành phố Syrte. Ngay từ đầu cuộc nổi dậy của người dân, Kadhafi thề sẽ chiến đấu đến cùng và chết tại Libya, và ông đã giữ được lời hứa tại nơi đã sinh ra đời.

Cái chết của Kadhafi đặt dấu chấm hết cho một chế độ độc tài kéo dài suốt 42 năm, đồng thời cũng đánh dấu sự tan rã của một gia đình giàu có và đầy thế lực của nhà độc tài. Kadhafi có tám người con trai và một cô con gái, tất cả những người con trai này tất cả đều nắm giữ những vị trí trọng yếu trong các lĩnh vực kinh tế và bộ máy an ninh của Libya. Kể từ đầu cuộc nổi dậy, ba người con trai của Kadhafi đã bị thiệt mạng, trong đó có Mouatassim bị chết ngày hôm qua tại Syrte. Số còn lại hiện đang tỵ nạn tại các nước lân cận như Niger, hay Algeri. Đặc biệt có người con thứ 2 là Seif al Islam, 39 tuổi đang là đối tượng truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế vì những tội ác chống nhân loại. Islam là người được coi như là người có thể kế tục cha.

Vợ và người con gái của Kadhafi hiện đang tỵ nạn tại Algerie. Tuy bị tan tác mỗi người một nơi nhưng nhiều nguồn tin cho biết, gia đình Kadhafi vẫn đang nắm giữ một số lượng tài sản khổng lồ, gồm hàng chục tỷ đô la , nằm rải rác trên khắp thế giới.

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.