Vào nội dung chính
CHÂU ÂU - HY LẠP

Châu Âu chuẩn bị đợt giải ngân mới giúp Hy Lạp

Chiều nay, 21/10/2011, Bộ trưởng Tài chính 17 thành viên khu vực đồng euro nhóm họp tại Bruxelles với hai nội dung chính trong chương trình nghị sự : Bật đèn xanh cho đợt giải ngân lần thứ sáu trong kế hoạch cứu nguy Hy Lạp và chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh châu Âu sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tới, 23/10.

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos (trái) trao đổi với Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (phải) trươc khi bắt đầu cuộc họp tại Bruxelles ngày 21/10/ 2011.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Evangelos Venizelos (trái) trao đổi với Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde (phải) trươc khi bắt đầu cuộc họp tại Bruxelles ngày 21/10/ 2011. REUTERS/Thierry Roge
Quảng cáo

Theo giới quan sát, trong cuộc họp chiều nay, chắc chắn là các Bộ trưởng Tài chính sẽ đồng ý về nguyên tắc giải ngân 8 tỷ euro cho Hy Lạp. Đây là số tiền trong kế hoạch cứu giúp tài chính lần thứ nhất, được thông qua từ năm 2010. Việc tháo khoán chậm trễ có nguy cơ đẩy Hy Lạp vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Từ nhiều tuần qua, các nhà tài trợ quốc tế, Liên Hiệp Châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã đình hoãn đợt giải ngân lần thứ sáu này. Do vậy, tối hôm qua, chính quyền Athens đã phải cho thông qua một đạo luật mới, tăng cường hơn nữa các biện pháp khắc khổ như cắt giảm thêm lương, cho khoảng 30 ngàn nhân viên trong lĩnh vực công tạm thời nghỉ việc.

Nếu như châu Âu chắc chắn bật đèn xanh cho đợt giải ngân này, thì chưa có gì bảo đảm là Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đồng ý. Bởi vì điều kiện của IMF đưa ra là tính tới khả năng thanh toán của Athens và cam kết của châu Âu bảo đảm nguồn tài chính cho Hy Lạp trong 12 tháng tới.

Nội dung thứ hai trong chương trình nghị sự cuộc họp ngày hôm nay là giải quyết những bất đồng giữa các nước châu Âu, đặc biệt là giữa Pháp và Đức, trong việc cải cách các định chế, tăng cường khả năng can thiệp của Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu (FESF).

Báo Đức Bild cho biết là Pháp có lập trường rất cứng rắn trong các cuộc thương lượng tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro. Paris muốn biến Quỹ Bình ổn Tài chính châu Âu thành một ngân hàng, nhờ vậy, Quỹ này có thể đến vay của Ngân hàng Trung ương châu Âu (BCE). Trong khi đó, Berlin bác bỏ thẳng thừng với lý do là đề xuất này đi ngược lại các hiệp định của châu Âu.

Lo ngại về tình hình châu Âu, tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia cuộc họp qua video hội nghị với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Anh David Cameron.

Do có quá nhiều khác biệt, châu Âu cho biết, sau cuộc họp Thượng đỉnh ngày 23/10, sẽ tổ chức thêm một Thượng đỉnh nữa vào ngày 26/10.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.