Vào nội dung chính
HOA KỲ - IRAN

Obama vẫn khẳng định Iran dính líu đến âm mưu ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út

Ngày 11/10 vừa qua, chính quyền Hoa Kỳ đã tố cáo Iran có kế hoạch ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út tại Mỹ. Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder thông báo là hai công dân Iran bị truy tố trong vụ này. Tuy nhiên, những thông tin được Washington đưa ra ban đầu gây hoài nghi. Báo chí châu Âu cũng có thái độ dè dặt.

Mansour Arbabsiar, nghi can trong vụ ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út, ngày 11/10/11 tại tòa án New York.
Mansour Arbabsiar, nghi can trong vụ ám sát đại sứ Ả Rập Xê Út, ngày 11/10/11 tại tòa án New York. REUTERS/Jane Rosenberg
Quảng cáo

Hai người bị tư pháp Hoa Kỳ truy tố là ông Mansour Arbabsiar, 56 tuổi, mang hai quốc tịch Mỹ - Iran đã bị bắt ngày 29/09 tại sân bay Kennedy, New York. Nhân vật thứ hai, Gholam Shakuri, không bị bắt, là thành viên Qods, lực lượng đặc biệt của « Vệ binh Cách mạng » Hồi giáo Iran.

Các phương tiện truyền thông quốc tế tỏ thái độ thận trọng. Một số giả thuyết được đưa ra trong đó có việc Mỹ dàn dựng vụ việc để cô lập, gây sức ép thêm đối với Iran, hoặc ông Obama muốn tăng thêm uy tín…

Báo chí châu Âu cho đến nay vẫn nêu ra nhiều « mảng tối » trong kịch bản mà Washington đưa ra. Tuy nhiên, trong những ngày qua, Tổng thống Barack Obama khẳng định lại là có nhiều bằng chứng cáo buộc Iran. Chủ tịch Tiểu ban Tình báo Thượng viện Mỹ cũng cho biết là được cung cấp nhiều thông tin khả tín về vụ này.

Từ Washington, nhà báo Phạm Trần cho biết:

08:22

Nhà báo Phạm Trần - Washington

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.