Vào nội dung chính
LIBYA - QATAR

Qatar thừa nhận đã trực tiếp giúp đỡ quân nổi dậy Libya

Hôm nay, ngày 26/10/2011, tổng tham mưu trưởng quân đội Qatar, tướng Hamad ben Ali al-Attiya, đã chính thức thừa nhận rằng có hàng trăm quân nhân Qatar tham gia các chiến dịch quân sự bên cạnh quân nổi dậy Libya. Theo Hội đồng quốc gia lâm thời Libya, chính các chiến binh Qatar đã giúp quân nổi dậy Libya lên kế hoạch cho các trận đánh.

Ngoài vũ khí, quân nổi dậy Libya còn được huấn luyện về thông tin liên lạc (© Reuters)
Ngoài vũ khí, quân nổi dậy Libya còn được huấn luyện về thông tin liên lạc (© Reuters)
Quảng cáo

Tướng Ali al-Attiya tuyên bố với các nhà báo trong đó có phóng viên của hãng tin AFP rằng : « Hàng trăm lính Qatar đã có mặt ở tất cả các vùng của Libya. Họ đảm nhận việc huấn luyện và thông tin liên lạc ».

Như vậy, Qatar không chỉ tham gia chiến dịch của NATO mà còn trực giúp quân nổi dậy Libya trên thực địa. Hãng tin AFP nhận định, sự thừa nhận này rất đáng chú ý, bởi từ trước đến nay, Qatar vẫn luôn khẳng định là chỉ tham gia các chiến dịch không kích của NATO.

Về phần mình, trong cuộc họp sáng nay 26/10/2011, nhân vật số một của Hội đồng quốc gia lâm thời Libya (CNT) , ông Moustapha Abdeljalil, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Qatar và cho biết các chiến binh Qatar chính là người đã lên kế hoạch cho các trận đánh, nhờ đó mà quân nổi dậy đã lần lượt chiếm được các thành phố cho đến khi chế độ Kadhafi hoàn toàn sụp đổ.

Cũng liên quan đến Libya, hãng tin AFP cho biết, gia đình của đại tá Mouammar Kadhafi dự định kiện NATO lên tòa án quốc tế về « tội ác chiến tranh » vì không quân NATO oanh kích đoàn xe của ông Kadhafi khi ông đang trên đường tháo chạy khỏi Syrte, khiến sau đó ông bị quân nổi dậy hạ sát.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.