Vào nội dung chính
CHÂU ÂU-KHỦNG HOẢNG

Kế hoạch chống khủng hoảng thành bại tùy thuộc vào nỗ lực của Ý và Tây Ban Nha

Sau nhiều giờ thảo luận thâu đêm, sáng sớm hôm nay các nhà lãnh đạo khu vực đồng euro đã thông qua được một kế hoạch ngăn chặn khủng hoảng nợ công lan rộng. Nhưng kế hoạch có thành công hay không một phần tùy thuộc vào nỗ lực của hai nước Ý và Tây Ban Nha trong việc giảm nợ công.

Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (trái) thảo luận với  thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero tại Thượng đỉnh Bruxelles hôm 26/10/2011.
Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi (trái) thảo luận với thủ tướng Tây Ban Nha Jose Luis Rodriguez Zapatero tại Thượng đỉnh Bruxelles hôm 26/10/2011. REUTERS/Yves Herman
Quảng cáo

Từ Dortmund, Đức, tiến sĩ Âu Dương Thệ, nhận định :
 

07:53

Tiến sĩ Âu Dương Thệ-Dortmund

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.