Vào nội dung chính
TUNISIA

Đảng Hồi giáo Ennahda chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội Tunisia

Đúng như dự kiến, trong cuộc bầu Quốc hội lập hiến Tunisia, đảng Hồi giáo Ennahda đã bỏ xa các đối thủ. Theo kết quả được Ủy ban bầu cử công bố tối qua, 27/10/2011, Ennahda giành được 41,47% số ghế Quốc hội, tức là 90 trên tổng số 217 ghế. 4 đảng lớn cánh tả giành được 73 ghế, trong đó Đảng Đại hội vì nền Cộng Hoà (Congrès pour la République) về nhì với 30 ghế. Phần còn lại được chia cho các đảng nhỏ.

Lãnh tụ đảng Hồi giáo Ennahda trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ tại Tunis sau khi kết quả cuộc bầu cử được loan báo, ngày 27/10/2011.
Lãnh tụ đảng Hồi giáo Ennahda trong cuộc gặp gỡ những người ủng hộ tại Tunis sau khi kết quả cuộc bầu cử được loan báo, ngày 27/10/2011. REUTERS/Zohra Bensemra
Quảng cáo

Theo quy định, Đảng Hồi giáo thắng cử sẽ được quyền thành lập chính phủ lâm thời. Ennahda cho biết sẽ liên minh với các đảng giành được nhiều ghế, ngoại trừ những đảng đã hợp tác với chế độ Ben Ali.

Theo giới quan sát, các đảng đã bắt đầu thương lượng với nhau ngay sau cuộc bầu cử hôm 23/10 vừa qua. Kết quả đàm phán sẽ chỉ được thấy sau buổi họp đầu tiên của Quốc hội mới, mà nhiệm vụ trước tiên - trước khi bắt tay vào công cuộc soạn thảo Hiến pháp, sẽ là đề cử một Tổng thống mới cho Tunisia. Nhân vật này sẽ chỉ định Thủ tướng. Chính phủ lâm thời này sẽ có nhiệm vụ lập ra lịch trình tổ chức tổng tuyển cử trong thời hạn một năm tới đây. Và tất nhiên là người của Ennahda sẽ nắm những chữc vụ quan trọng trong chính quyền lâm thời.

Trước những phản ứng quan ngại của quốc tế và giới truyền thông Tunisia, thắc mắc là không biết đảng Hồi giáo có tôn trọng hay không thành quả đạt trên mặt dân chủ ở Tunisia, tôn trọng quyền tự do của phụ nữ, của những người không theo đạo Hồi, lãnh đạo Ennahda, Rachid Ghannouchi đã lên tiếng trấn an. Ông xác định vẫn theo đuổi mục tiêu cuộc cách mạng, và sẽ bảo đảm các quyền tự do của mọi người Tunisia.

Nếu cuộc bầu cử đã diễn ra trong trật tự, không sự cố đáng tiếc, thì bạo động đã xẩy ra sau khi kết quả được công bố tối qua ở thành phố Sidi Bouzid. Nguyên nhân là Ủy ban đã gạt bỏ 6 danh sách ứng cử viên của đảng "Kiến nghị nhân dân" của nhà tỷ phú Tunisia, Hechmi Haamdi, vì không hợp lệ. Nhà tỷ phú nói trên quyết định rút khỏi Quốc hội cho dù đảng này giành được 19 ghế.

Những người ủng hộ ông đã đập phá trụ sở chính quyền Sidi Bouzid. Chính quyền đã phải ban hành lệnh giới nghiêm. Xin nhắc lại, thành phố Sidi Bouzid cứ địa và quê quán nhà tỷ phú nhưng cũng là nơi đã phát sinh cách mạnh Hoa Lài.

Về phản ứng quốc tế, Liên Hiệp Châu Âu vào hôm nay, qua lời của lãnh đạo ngoại giao, bà Ashton, đã lên tiếng chúc mừng đảng Ennahda và cho biết sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các định chế mới hầu « đáp ứng nguyện vọng dân chủ và tự do của người dân Tunisia. »
 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.