Vào nội dung chính
BULGARI - BẦU CỬ

Bulgari bầu tổng thống vòng 2: Cánh hữu nhiều triển vọng thắng cử

Cử tri Bulgari hôm nay, 30/10/2011 được mời đến phòng phiếu tham gia vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Trong vòng đầu, ứng cử viên của đảng cánh hữu đang cầm quyền, ông Rossen Plevneliev, với 40,11% số phiếu, đã bỏ xa đối thủ cánh tả, Ivailo Kalfin, chỉ được 28,96 %.

Rosen Plevneliev, ứng viên tổng thống đảng GERB trung hữu, bỏ phiếu tại Sofia, 30/10/2011
Rosen Plevneliev, ứng viên tổng thống đảng GERB trung hữu, bỏ phiếu tại Sofia, 30/10/2011 REUTERS
Quảng cáo

Nếu ông Plevneliev, 47 tuổi, cựu bộ trưởng đặc trách phát triển các vùng thắng cử, cánh hữu Bulgari sẽ nắm cả hai chức vụ lãnh đạo tối cao của đất nước. Cho đến nay, thủ tướng Boiko Borissov, người nắm thực quyền, thuộc đảng trung hữu GERB, trong khi tổng thống mãn nhiệm Gueorgui Paranov, giữ chiếc ghế này trong suốt hai nhiệm kỳ là người cánh tả. Cho nên, theo giới quan sát, tân tổng thống cùng đảng với thủ tướng, sẽ chỉ đóng vai trò thứ yếu so với vị thủ tướng, ngày càng thấy quyền hành tăng thêm.

Thật ra, tổng thống tại Bulgari chỉ có quyền hành hạn chế. Ông là lãnh đạo tối cao quân đội, kế đến là đại diện của quốc gia trên chính trường quốc tế. Mọi người chờ đợi là sau khi nhậm chức vào tháng Giêng tới đây, tân tổng thống sẽ đề cử đại sứ mới, thay thế hàng loạt người trong danh sách nhân viên tình báo cũ thời cộng sản mà tổng thống mãn nhiệm không chịu cách chức.

Không chỉ bầu tổng thống, cử tri Bulgari hôm nay cũng tham gia vòng hai cuộc bầu cử lãnh đạo địa phương, mà người của đảng trung hữu cũng về đầu ở nhiều thành phố lớn.

Theo giới quan sát, trong vòng đầu cuộc bầu cử địa phương, đã có nhiều vụ gian lận, với từ 6 đến 10% số phiếu không hợp lệ bị hủy bỏ, theo tổ chức Minh bạch Quốc Tế Transparency International. Truyền thông Bulgari nêu bật những vụ mua phiếu của người nghèo, như người Rom chẳng hạn, mỗi phiếu với giá từ 20 đến 150 leva (tương đương với từ 10 đến 75 euro).

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.