Vào nội dung chính
LIBYA

Libya : Một giáo sư được đào tạo tại Mỹ trở thành quyền thủ tướng

Hôm qua 31/10/2011, ông Abdul al Rahim al-Keeb đã được các thành viên của Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya chọn làm quyền thủ tướng. Dưới sự chứng kiến của giới truyền thông, ông đạt được 26 trên 51 số phiếu bầu.

Ông Abdul al Rahim al-Keeb ( trái ) được CNT chọn làm thủ tướng tạm thời
Ông Abdul al Rahim al-Keeb ( trái ) được CNT chọn làm thủ tướng tạm thời REUTERS/Ismail Zetouny
Quảng cáo

Vốn được đào tạo tại Mỹ, ông al-Keeb, từng giảng dạy tại nhiều trường đại học của các nước vùng Vịnh, và là nhà đối lập chống lại Mouammar Kadhafi. Ông tham gia vào lực lượng nổi dậy Libya hồi tháng 5 năm nay, trở thành một trong những đại diện của Tripoli trong Hội đồng Quốc gia Lâm thời Libya.

Trong bài phát biểu hôm qua trước báo chí, ông Al-Keeb tuyên bố rằng, đây là giai đoạn chuyển tiếp quan trọng đầy thách thức. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn những người lính đã chiến đấu cho phong trào cách mạng.

Trên lý thuyết, từ nay đến ngày 23/11, ông phải thành lập nội các chính phủ. Bên cạnh đó, ông Al-Keeb phải đối diện với nhiều vấn đề cấp bách cần phải giải quyết.

Đầu tiên hết là vấn đề an ninh : phải thành lập quân đội quốc gia và giải trừ vũ khí những người tham chiến.

Một mặt trận khác cũng không kém phần quan trọng, đó chính là vấn đề nhân quyền và thống nhất đất nước. Đây là một hồ sơ khá nhạy cảm. Lý do là, hiện nay, nhiều dân quân tham gia cuộc nổi dậy bị tố cáo là lạm quyền, trong lúc nhiều thường dân các nước vùng Sahara bị xem lầm là lính đánh thuê cho chế độ Kadhafi.

Ông al-Keeb bày tỏ nguyện vọng xây dựng một quốc gia tôn trọng nhân quyền. Nhưng ông cũng cảnh báo trước cần phải có thời gian.

Về phần mình, Hội đồng quốc gia Lâm thời CNT cam kết trong vòng 8 tháng sẽ tổ chức bầu Quốc hội Lập hiến, chuyên trách hiệu chỉnh Hiến pháp mới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :
Không tìm thấy trang

Nội dung bạn đang cố truy cập không tồn tại hoặc không còn khả dụng.